Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên quê Bác

Thứ hai, 18/11/2019 14:51
(ĐCSVN) - Nghệ An là một trong 10 địa phương được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn tổ chức cấp Trung ương.

Ngày 17/11, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã dâng hương, chào cờ và có nhiều hoạt động có ý nghĩa tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 10 tỉnh, thành được lựa chọn tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương, từ ngày 06/10 đến 10/12.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2019 là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên; cụ thể hoá phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên trên cả nước tham gia.

leftcenterrightdel

Đại biểu thực hiện công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trồng cây xanh tại Khu di tích Kim Liên 

Tại Nghệ An, Hành trình có sự tham gia của 100 hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ cùng gần 2.000 hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là điểm dừng chân thứ 6 của Hành trình.

Thay mặt cho hơn 600 ngàn thanh niên Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Chu Đức Thái tỉnh Nghệ An khẳng định thanh niên Nghệ An luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, nghĩa tình, vượt mọi khó khăn, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, đi sâu vào đời sống của các bạn trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Tại Hành trình, nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên học tập tốt, sớm đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, Ban Tổ chức trao tặng 40 suất học bổng cho các em.

leftcenterrightdel

Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, các đại biểu đã được đến thăm, tìm hiểu về Đền thờ vua Quang Trung, Bảo tàng Quân khu IV, Bảo tàng Hoàng sa; thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An; tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng; tổ chức làm chứng minh nhân dân miễn phí cho  người dân, đoàn viên, thanh niên thuộc đối tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và các xã vùng lân cận; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phát luật, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Được biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục đi qua các tỉnh Điện Biên (ngày 24/11), Hà Giang (ngày 01/12). Lễ tổng kết Hành trình tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực