6 tháng đầu, khởi tố 114 “quái xế” gây rối trật tự công cộng

Thứ sáu, 14/07/2023 10:53
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2023, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, ngành chức năng đã khởi tố hình sự 19 vụ với 114 “quái xế” gây rối trật tự công cộng.

Đây là thông tin được Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chia sẻ tại Hội nghị sơ kết Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) 

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) xác định vào dịp đầu hè, các cháu học sinh thường xuyên sử dụng các xe mô tô phân khối lớn, thường tụ tập thành nhóm bốc đầu xe, mang theo hung khí rủ nhau lạng lách, đánh võng. Lực lượng CSGT xác định đó là một trong tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự xã hội, trật tự ATGT. 

“Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo, phối hợp với các địa phương kiên quyết xử lý. Kết quả, đã xử lý hình sự tổng số 19 vụ, 114 đối tượng….”-  Đại tá Phạm Quang Huy thông tin và cho biết một số địa phương làm tốt, quyết liệt như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Đại tá Phạm Quang Huy cũng dẫn chứng một số vụ như vụ thanh niên mặc quần áo ông già noel bốc đầu tại Thái Nguyên, vụ vợ chồng làm xiếc trên đèo Hải Vân (tại Đà Nẵng)... Quá trình xử lý, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án đối với cặp vợ chồng này về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời có hình thức giáo dục trực tiếp trên mạng xã hội, có tác động rất lớn, tạo sức răn đe.

Hình ảnh nam thanh niên mặc quần áo ông già noel điều khiển xe máy "bốc đầu" trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông. 

Cũng tại Hội nghị sơ kết, Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Cục CSGT đã tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, trong đó đặc biệt chú trọng vào các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân gây ra TNGT. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề như: “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn”; “Kiểm soát phương tiện hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hoá, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm”; “Cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ”; “Vi phạm tốc độ”; “Sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện”; “Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn”; “Xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng”.

 “Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý được hơn 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt hơn 3.250 tỷ đồng…”- Đại tá Phạm Quang Huy thông tin.

Đồng thời khẳng định, kết quả xử lý vi phạm trật tự ATGT theo các chuyên đề nêu trên, trong đó đặc bệt là chuyên đề nồng độ cồn được nhiều báo, đài, mạng xã hội đưa tin và được quần chúng nhân dân ủng hộ. Qua đó góp phần hình thành dần thói quen, văn hoá tham gia giao thông cho người dân “không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia”. Theo đó, các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giảm rõ rệt, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trên các tuyến sau đợt tăng cường xử lý cũng đã cơ bản được kiểm soát./.

 
Tú Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực