Hội thi tuyên truyền “Bắc Ninh với Văn hoá giao thông”

Thứ bảy, 08/07/2023 13:59
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội thi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, góp phần từng bước hình thành thói quen văn minh khi tham gia giao thông và xây dựng nét đặc trưng “Văn hóa giao thông” của người “Bắc Ninh - Kinh Bắc”.

Tối 7/7/2023, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII năm 2023 và Triển lãm tranh, ảnh cổ động với chủ đề “Bắc Ninh với Văn hoá giao thông”.

Hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, góp phần từng bước hình thành thói quen văn minh khi tham gia giao thông và xây dựng nét đặc trưng “Văn hóa giao thông” của người “Bắc Ninh - Kinh Bắc”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Sở Văn hóa, TT&DL trao cờ lưu niệm cho các Đội tuyên truyền lưu động tham dự hội thi. 

Hội thi gồm 2 nội dung chính: Thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh, ảnh cổ động. Về hình thức thi, các đội tuyên truyền lưu động tham gia 3 phần thi: Tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền; xe tuyên truyền lưu động; pano ảnh tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư; các địa phương, đơn vị, trường học điển hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó tuyên truyền biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không chở quá khổ, quá tải…; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tai nạn giao thông... Triển lãm tranh, ảnh cổ động do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện với trên 100 tác phẩm in tấm lớn, chuyển tải đến mọi người dân những thông điệp của Bộ quy tắc “Văn hóa giao thông” của người "Bắc Ninh - Kinh Bắc"; nhằm chung tay xây dựng văn hóa giao thông; những hình ảnh đẹp, mang tính nhân văn trong ứng xử của người tham gia giao thông; tác hại của việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông và tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Trao giải Toàn đoàn cho các đội tuyên truyền lưu động 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải cho từng nội dung pano ảnh tuyên truyền, xe lưu động tuyên truyền và tiểu phẩm tuyên truyền. Giải Toàn đoàn: giải Nhất: Đội tuyên truyền lưu động thành phố Từ Sơn; giải Nhì: Đội tuyên truyền lưu động thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình; giải Ba: Đội tuyên truyền lưu động thị xã Quế Võ và huyện Yên Phong.

Trương Thị Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực