Bình Thuận: Tự hào 35 năm giải phóng

Thứ tư, 28/04/2010 11:00

(ĐCSVN) - Kiên cường tiến công và nổi dậy, ngày 19/4/1975, quân và dân Bình Thuận đã giải phóng thị xã Phan Thiết và đến ngày 27/4/1975 đã giải phóng hoàn toàn quê hương, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng quê hương Bình Thuận vừa được tổ chức tại Thành phố Phan Thiết.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân Bình Thuận

Các lực lượng, nhân dân tham gia buổi lễ

Đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang do Chủ tịch nước trao tặng

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước truy tặng cho các cá nhân

Khinh khí cầu trong thành phố

Lực lượng vũ trang...

...diễu hành qua lễ đài

Các dân tộc anh em mừng kỷ niệm quê hương giải phóng

Ngành Xây dựng...

 ... ngành Giáo dục...

 

... Liên ngành Tài chính...

... ngành Thông tin - Truyền thông diễu hành

 

Múa lân


Pháo hoa mừng ngày giải phóng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực