Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào qua 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách quý

Thứ ba, 19/07/2022 19:34
(ĐCSVN) - Gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách quý phản ánh chân thực, sinh động về quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào đang được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, giúp công chúng hiểu hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Triển lãm về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 18/7 đến 18/10/2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

 Triển lãm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
 Triển lãm trưng bày gần 500 tài liệu ảnh, hiện vật và sách (63 tài liệu, 236 ảnh, 45 hiện vật và gần 100 cuốn sách) được tổ chức với 3 phần nội dung: Một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962-1977); Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-2022).
 Trong số các tài liệu có nhiều bức ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh những thành tựu to lớn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Ảnh tư liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay -xỏn Phôm-vi-hản tại Hà Nội năm 1966.
 Chính phủ Lào kháng chiến thành lập ngày 15/8/1950 (từ trái sang gồm các đồng chí: Nu-hắc Phum-xa-vẳn, Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Chậu-xúc Vông-sắc, Phu-mi Vông-vi-chít).
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ Lào Ít-xa-ra Xu-pha-nu-vông tại chiến khu Việt Bắc (Việt Nam), năm 1951.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người thứ 3 từ trái sang), Hoàng thân Xuphanuvông (người thứ 4 từ trái sang) và các cán bộ quân đội Việt Nam - Lào bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào, năm 1953. 
 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn và Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Văn Đồng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam tặng Trung ương Đảng và Chính phủ Lào bức trướng thêu 4 câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, ngày 16/7/1977.
 Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng Nguyễn Thị Định (bên trái) thăm đội nữ pháo binh của Lào, ngày 27/4/1974.
 Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khăm-tày Xi-phăn-đon (bên trái) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, tại Viêng Chăn, tháng 3/1998.
 Chỉ thị số 117-CT/TW, ngày 22/12/1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền ủng hộ cách mạng Lào.
 Bản thông cáo chung giữa Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đoàn đại biểu Chính phủ dân tộc Vương quốc Lào, ngày 6/12/1962.
 Triển lãm giới thiệu nhiều văn kiện, quyết định, báo cáo quan trọng khác của Đảng, Nhà nước Việt Nam như: Quyết định thành lập ban cán sự Lào – Bắc, chính sách Điều lệ của Mặt trận Lào những năm 1950…, phản ánh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc của hai nước Việt - Lào.
 Một số tư liệu hiện vật về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển đất nước (1977-1986).
 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Phăn-khăm Vị-pha-văn cùng đại biểu hai nước tại Lễ phát động năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, ngày 8/1/2022.
 Hình ảnh các chuyến đi thăm hữu nghị của Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên đất Lào và của Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào trên đất Việt Nam trong năm 2021 và 2022, mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

N.Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực