Hiệp Hòa kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ năm, 25/01/2024 18:16
(ĐCSVN) - Trong không khí cả nước phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 25/01, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).
Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hiệp Hòa phát biểu diễn văn khai mạc. 

Diễn văn tại chương trình do đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hiệp Hòa trình bày nêu rõ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 94 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hiệp Hòa luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, viết nên trang sử vẻ vang của quê hương, dân tộc, hun đúc truyền thống anh hùng của vùng đất trung kiên; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho quê hương.

Năm 2023, trong bối cảnh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn nằm ngoài dự báo, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện nên đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Một số kết quả nổi bật như sau: tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.435 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ. Khu, cụm công nghiệp tăng tỷ lệ lấp đầy, thu hút thêm 13 nhà đầu tư thứ cấp, giải phóng mặt bằng được 250 ha. Hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án đường trục Bắc Nam, dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT295.

Hiện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Đoan Bái, Danh Thắng, Mai Trung, Hùng Sơn, Thanh Vân, Đông Lỗ, Hoàng Vân và Xuân Cẩm. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học là 96%, 86/89 trường chuẩn quốc gia đạt 96,63%, trong đó 23/89 trường chuẩn quốc gia mức 2, đạt tỷ lệ 25,84%. Phong trào giáo dục và thi học sinh giỏi của huyện duy trì ở tốp đầu toàn tỉnh (đứng ở vị trí thứ 2/10 huyện, thành phố). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định…

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Huy Khánh cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế. Đó là hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ; chưa xử lý dứt điểm tình trạng tái, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án chậm được chỉ đạo tháo gỡ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có việc còn hạn chế. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ, phong cách làm việc, ý thức phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Các đại biểu và học sinh tham dự chương trình. 

Năm 2024 là năm quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với nội dung trọng tâm sau: Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; Tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở sự phát triển; tận dụng thời cơ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung cao lãnh đạo giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho một số học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò nêu gương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Nhân dịp này, Huyện ủy Hiệp Hòa tặng quà cho một số học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập; trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2 cho 15 đảng viên; công bố quyết định và ra mắt chi bộ quân sự xã Mai Trung; tổ chức hành trình về nguồn thăm nhà truyền thống an toàn khu II, nhà bia tại địa điểm Nội Đống Mú nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (ngày 16/2/1940)…/.

Tin, ảnh: Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực