Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh

Thứ tư, 20/12/2023 22:45
(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, chiều 20/12, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các thành viên trong đoàn chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn thông tin nhanh một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Theo đó, năm 2023, Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước (đạt 13,45%). Thu hút đầu tư, nhất là vốn FDI tiếp tục đạt kết quả nổi bật, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay. Nhiều chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tốp đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều điểm sáng, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Đồng chí nhấn mạnh, có được những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của giáo dân Bắc Giang. Đồng thời cảm ơn Đức cha Giám mục Đỗ Quang Khang (Tòa Giám mục Bắc Ninh), Linh mục Quản hạt Nguyễn Văn Phong (Giáo xứ Bắc Giang) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, động viên giáo dân trong giáo phận thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và các thành viên trong đoàn tặng hoa và quà chúc mừng Giáo xứ Bắc Giang. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang. Đồng thời chúc Giám mục Đỗ Quang Khang và Linh mục Quản hạt Nguyễn Văn Phong cùng bà con giáo dân năm mới an lành, đón lễ Noel vui tươi, đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Giám mục Đỗ Quang Khang và Linh mục Quản hạt Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2023. Đồng thời khẳng định thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, vận đồng bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực