Chùa cổ Linh Thông sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

Thứ năm, 20/07/2023 16:29
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau khi Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài phản ánh về vụ việc lấn chiếm đất kéo dài liên quan tới chùa cổ Linh Thông trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, ngày 5/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2041/UBND-TH chỉ đạo lãnh đạo nhiều Sở, ngành, địa phương (trong đó có UBND quận Nam Từ Liêm) kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh, báo cáo bằng văn bản trước ngày 15/7/2023. Nhưng đến nay, tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cần xử lý dứt điểm việc tái lấn chiếm chùa cổ Linh Thông

Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm, ngày 10/7/2023, UBND phường Đại Mỗ đã có Báo cáo số 341/BC-UBND về việc kiểm tra, xử lý việc xây dựng nhà ở, lều lán trái phép tại cổng tam quan chùa Linh Thông.

Tuy nhiên, người dân địa phương không đồng tình với nội dung báo cáo do Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Hùng ký, có nhiều điểm chưa phản ánh đầy đủ, chính xác. Theo như Báo cáo số 341/BC-UBND phường Đại Mỗ mới chỉ dừng ở mức độ… báo cáo hiện trạng chứ chưa đưa ra phương án giải quyết dứt điểm vụ việc lấn chiếm diện tích đất của chùa (đã kéo dài hàng chục năm nay) khiến chùa Linh Thông bị chậm chễ trong việc hoàn thiện hồ sơ để xếp hạng di tích.

Thậm chí, báo cáo của UBND phường Đại Mỗ cũng không đề cập đến thông tin pháp lý diện tích đất rộng 360m2 trước cổng chùa (đã thu hồi theo Kết luận thanh tra 97/KL-TT chưa, thực trạng ra sao, có tình trạng phân lô, mua bán trao tay qua nhiều người hay không????).

Báo cáo 341/BC-UBND của UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. 

Thực tế, ghi nhận của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17/7/2023 cho thấy, phần diện tích trước cổng tam quan chùa Linh Thông thậm chí đã “tranh thủ mọc thêm” một phần lấn chiếm được xếp gạch án ngữ lâu nay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Diện tích đất rộng 360m2 trước cổng chùa được phân lô, mua bán trao tay qua nhiều người (Ảnh: AT)
Sự tạm bợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự tại cơ sở tâm linh, tôn giáo (Ảnh: AT)  
Nhà chùa buộc phải quây tôn hàng rào tại một số vị trí (Ảnh: AT) 
 Thậm chí phải làm cả hệ thống cửa xếp kiên cố (Ảnh: AT) 

Cũng trong ngày 17/7/2023, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, quyền Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đặt lịch làm việc trao đổi về nội dung nêu trên, nhưng ông Trần Thanh Long cho biết quận đã giao ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì giải quyết vụ việc.

Để rộng đường dư luận, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc và xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu có).

Linh Thông là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), có bề dày lịch sử từ khoảng thế kỷ 17, do tể tướng Nguyễn Quý Đức hiệu là Đường Hiên, tự Bản Nhân, người xã Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, trấn Sơn Nam (nay thuộc phường Đại Mỗ), cũng là vị có công dựng bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phát tâm xây dựng.

Di tích chùa cũng đang thuộc diễn hoàn thiện hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý trình UBND thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng.

Từ năm 2015 - 2017, chùa được đầu tư nhiều chục tỷ đồng nhưng không thể hoàn thiện được tam quan và tường rào bảo vệ nên nội tự chùa hiện đang phải quây tôn như một “lô cốt” phá vỡ cảnh quan và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. 

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực