Làm từ thiện trong thời gian giãn cách có vi phạm quy định phòng, chống dịch?​

Chủ nhật, 29/08/2021 08:43
(ĐCSVN) - Thời gian qua đã xảy ra trường hợp cá nhân đi làm từ thiện tại các địa bàn giãn cách không may bị lây nhiễm COVID-19. Vậy việc đi làm từ thiện tại địa bàn trong thời gian giãn cách cần thực hiện như thế nào cho phù hợp?
Việc có được phép ra ngoài để hoạt động từ thiện hay không còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch tại mỗi địa phương. (Ảnh: Quốc Thanh) 

Luật sư Kiều Trang, Công ty luật Sao Sáng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, ngày 31/3/2020, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo nội dung chỉ thị thì hoạt động từ thiện tự phát của người dân không nằm trong nhóm những trường hợp thực sự cần thiết phải ra đường.

Nhà nước trân trọng những tình cảm nghĩa tình mà người dân dành cho nhau trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên, việc có được phép ra ngoài để hoạt động từ thiện hay không còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch tại mỗi địa phương. Chỉ thị 16 không cho phép người dân ra khỏi nhà để hoạt động tình nguyện tự phát. Nhưng cá nhân vẫn có thể hoạt động thiện nguyện nếu được chính quyền địa phương nơi đó cấp giấy đi đường.

Hoạt động tình nguyện tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được tổ chức và giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, nếu không thực hiện biện pháp phòng chống tốt thì chính cá nhân thực hiện thiện nguyện cũng có nguy cơ bị mắc bệnh. Hơn nữa, tình nguyện tự phát không đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”.

Việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách cũng nên được tổ chức tập trung về một đầu mối, không nên dàn trải, tránh trường hợp có nơi được hỗ trợ quá nhiều, có nơi lại không nhận được hỗ trợ. Hoạt động trợ cấp được tổ chức thông qua một cơ quan sẽ đảm bảo sự phân phối đồng đều hơn và tạo ra kết quả cao hơn.

Chính vì vậy, các cá nhân có lòng hảo tâm muốn quyên góp, ủng hộ các địa phương có hoàn cảnh khó khăn có thể liên hệ với Tổ công tác đặc biệt hoặc liên hệ với chính quyền địa phương để trao tặng vật phẩm hỗ trợ. Đơn vị tiếp nhận sẽ có trách nhiệm phân phát tới tận tay người dân có nhu cầu, đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân được tổ chức thống nhất, hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng../.                                                                                         

Tuấn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực