Hộp thư bạn đọc

Chủ nhật, 30/05/2021 01:44
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Mai Phương, Yến Nguyễn (Trà Vinh); Thế Lượng (Phú Thọ); Phạm Văn Phú (Hà Giang); Vân Quỳnh (Sơn La); Đắc Phường (Thừa Thiên – Huế); Lê Văn Cường (Thanh Hóa); Thanh Bình, Văn Hòa (Bắc Giang); Ngọc Diệp (Đà Nẵng); Huy Cường (Đà Nẵng); Cao Đông (Hải Phòng); Cường Huy (Quảng Trị); Phạm Như Quỳnh, Đoàn Cần (Hòa Bình); Phạm Trung Tín (Hậu Giang); Phạm Quang Chiến (Vĩnh Long); Nguyễn Thúc Nhân (Thừa Thiên Huế); Phạm Văn Vương (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Lê Ngọc Giàu, Phạm Thúy Liễu, Nguyễn Nhâm, Nguyễn Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Thắng, Khổng Minh Khánh, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Anh Minh, Bùi Thị Mơ, Trần Thùy Trang, Bùi Thị Nga, Tạ Phan Anh (Hà Nội)…

 Đơn, thư: Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

Đơn của ông Chu Văn Khánh, địa chỉ tại phường Đông Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng phản ánh về việc: Gia đình ông có ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ cụm 2, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng với hộ gia đình ông/bà Nguyễn Văn Rộng, Vũ Thị Mai theo quy định của pháp luật. Do điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Chu Văn Khánh có đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất này theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

 Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, tại thửa đất xuất hiện một số đối tượng đã ngang nhiên tiến hành san lấp mặt bằng, gây biến dạng hiện trạng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất của gia đình ông Chu Văn Khánh. Mặc dù, gia đình ông Khánh đã báo cáo chính quyền địa phương vụ việc, nhưng đến thời điểm này, vẫn không nhận được sự giải quyết thỏa đáng cũng như việc bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật từ cơ quan chính quyền địa phương.

 Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đề nghị UBND TP Hải Phòng; quận Kiến An cần khẩn trương vào cuộc cuộc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vụ việc trên, tránh để mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Khu tái định cư bản Pá Hộc, theo phản ánh, chưa đủ điều kiện để bàn giao, đưa vào sử dụng.

(Ảnh do bạn đọc cung cấp).

Đơn của ông L.V.T, địa chỉ tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phản ánh, công trình Khu tái định cư bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát vừa mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì nhiều hạng mục hiện đang xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Theo thông tin, ý kiến công dân cho biết, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát do UBND huyện Mường Lát làm chủ đầu tư thì tổng mức đầu tư công trình là hơn 23,5 tỷ đồng, địa điểm xây dựng bản Chim, xã Nhi Sơn; Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và tổng hợp thương mại Trường Sơn.

 Theo kế hoạch, thời điểm này là thời hạn chủ đầu tư bàn giao để sử dụng, tuy nhiên, công trình bắt đầu xuất hiện một số hạng mục có dấu hiệu hỏng hóc, xuống cấp… khiến người dân lo ngại về chất lượng chung của công trình trong quá trình chính thức đưa vào sử dụng.

 Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa; huyện Mường Lát cần khẩn trương vào cuộc làm rõ nhằm bảo đảm đúng quy định về chất lượng dự án cũng như bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi bàn giao.

- Đơn của ông Đinh Quốc Cường, địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phản ánh về việc: Gia đình anh được cấp sở hữu, quản lý gần 800 m2 đất sản xuất nông nghiệp (cùng địa chỉ), hàng năm đóng nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế, các khoản đóng góp khác và không phát sinh tranh chấp với tổ chức cá nhân nào. Tuy nhiên, năm 2018, gia đình anh bất ngờ phát hiện giao dịch bất hợp pháp giữa Công ty Vinamed và cá nhân không liên quan đến khu đất, trong đó có phần xác nhận của UBND phường Đại Kim. Theo anh Đinh Quốc Cường, giao dịch này hoàn toàn trái pháp luật, có biểu hiện của việc làm giả tài liệu, hồ sơ để chiếm đoạt tài sản trái phép của công dân. Gia đình anh đã đề nghị chính quyền địa phương xử lý nhưng mọi việc vẫn chưa được thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đề nghị UBND TP Hà Nội; quận Hoàng Mai cần khẩn trương vào cuộc xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nội dung đơn của các ông bà chúng tôi đang xem xét để xử lý theo quy định. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được, tin bài, đơn thư từ bạn đọc.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905;

 (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh).

 Email: bandocctv@gmail.com

​Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực