Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước CHDCND Lào

Thứ tư, 01/11/2023 10:08
Thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2023, từ ngày 25/10/2023 đến ngày 27/10/2023, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cán bộ Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào). Đoàn do Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đón tiếp Đoàn về phía Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước CHDCND Lào có đồng chí: Say Nha Lạt Phông Nha Lặc, Vụ trưởng; Thong Văn Thong Đi, Phó Vụ trưởng; đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và các đồng chí đại diện Di tích Chủ tịch Souphanouvong, Di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Khu Di tích Chủ tịch Nouhak Phoumsavanh, Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

lam viec tai lao 1

lam viec tai lao 2

lam viec tai lao 4
Đoàn thành kính tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong chương trình làm việc, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã gặp gỡ thân mật và chúc mừng sự kiện quan trọng, thiết thực góp phần đặt nền móng cho sự hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai bên đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trọng tâm là công tác đón tiếp phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến thăm viếng, tưởng niệm các vị lãnh đạo vĩ đại của hai đất nước Việt Nam và Lào; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị các di tích lãnh tụ trong tình hình mới. 

lam viec tai lao
Đoàn làm việc tại Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn cán bộ Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao đổi, cung cấp những thông tin, kết quả và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

lam viec tai lao 3
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Hai bên khẳng định sự kiện hội đàm và chuyến công tác của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định, tô thắm truyền thống, mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp, từ đó mở ra chương trình trao đổi đoàn hàng năm giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào về việc phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa các khu di tích lãnh tụ của hai nước trong thời gian tới./. 

 

Đỗ Tất Thành/Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực