Nâng cao ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Thứ tư, 21/02/2024 08:07
(ĐCSVN) – Năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt việc phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Ảnh minh họa. Nguồn: Hoàng Thân 

 Vĩnh Long: Giáo dục pháp luật để người dân chấp hành nghiêm các quy định về nồng độ cồn

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Giáp Thìn; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Bên cạnh việc phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng phối hợp cần chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Năm 2024, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đảm bảo chắc chắn tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự địa phương; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và công bằng.

Bình Phước: Xử lý trách nhiệm liên đới người đứng đầu khi cán bộ đơn vị vi phạm nồng độ cồn

UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn về việc tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trên địa bàn.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ thuộc phạm vi quản lý gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nhất là phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông với phương châm “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông".

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm theo quy chế, nội quy đối với các trường hợp cán bộ vi phạm khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm về nồng độ cồn đến cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; đồng thời, công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban để làm gương cho các cán bộ khác.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8 - 14/2), lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 305 ca với 1.364 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông xuyên đêm, xuyên Tết. Quá đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.765 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 957 phương tiện các loại. Đáng chú ý có 870 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý (tăng 808 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); phát hiện 2 trường hợp sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Hoàng Thân  

Bình Dương: Xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết tăng hơn 1.782%

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 6 người và 6 người bị thương, hư hỏng 14 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 vụ (9,09%); giảm 4 người chết (40%); tăng 4 người bị thương (200%).

Các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng 2 vụ; huyện Dầu Tiếng 3 vụ; thành phố Dĩ An 1 vụ; thành phố Thủ Dầu Một 2 vụ và thành phố  Thuận An 2 vụ.

Cùng với đó, cũng trong 7 ngày Tết, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 1.594 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt hơn 5,4 tỷ đồng; tước 664 giấy phép lái xe, tạm giữ 893 phương tiện. Trong đó, riêng xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn là 772 trường hợp, xử phạt hơn 4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 480 trường hợp, tạm giữ 772 phương tiện. So với cùng kỳ (Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), số xử lý vi phạm tăng 731 trường hợp (tăng 1.782,9%); số tiền phạt tăng 3,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên toàn tỉnh Bình Dương được duy trì ổn định, thông suốt; tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người chết, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo tốt việc đi lại của người dân.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết và du khách hành hương về Bình Dương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông; tổ chức ra quân, phối hợp với các lực lượng khác triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, tuyến cửa ngõ, giáp ranh; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong các ngày Lễ hội đầu Xuân 2024, nhất là lễ hội Rằm tháng Giêng. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; trọng tâm là xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe ô tô vận chuyển hành khách quá số người quy định, “nhồi nhét” khách, xe quá khổ, quá tải…/.

KN (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực