BHXH Đồng Nai:Tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2020-2025)

Thứ năm, 12/03/2020 09:06
(ĐCSVN) - Với chủ đề: “Là Đại hội nối tiếp, kế thừa những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, có ý nghĩa lớn, khởi đầu cho bước tiến mới với quyết tâm xây dựng Đảng bộ BHXH Đồng Nai ngày càng phát triển, là môi trường để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành”,
Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ VIII (2020-2025) ra mắt Đại hội 

Đảng bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2020-2025). Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, đồng chí Lê Thanh Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Bích Phượng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai; cùng 187 đảng viên toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ (2015-2020), Đảng bộ BHXH Đồng Nai đã bám sát chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, chỉ tiêu nhiệm vụ do BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Đảng ủy BHXH cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nghị quyết, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên triển khai đồng bộ, kịp thời, hoàn thành toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Trong đó, những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm hoàn thành vượt mức và tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là kết quả công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, số thu không ngừng tăng hàng năm: năm 2015 tổng số thu đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, năm 2019 tổng số thu đạt 21 nghìn tỷ đồng; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao: năm 2015 đạt gần 1,2 triệu người, năm 2019 đạt 2,6 triệu người; công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thực hiện đúng quy định, kịp thời, an toàn và thuận lợi cho đối tượng: tổng số tiền chi trả trong giai đoạn 2015-2019 là gần 27 nghìn tỷ đồng cho 8,5 triệu lượt người; tổ chức thực hiện tốt công tác giám định BHYT cho 31,7 triệu lượt người, với tổng số tiền là 9,6 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2019…

Cùng với đó, công tác  giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và viên chức luôn được Đảng bộ BHXH tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của từng chi bộ; Chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc thực hiện thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng;…. Đảng ủy BHXH Đồng Nai còn có nhiều nỗ lực, làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 50 đảng viên mới (bình quân hàng năm kết nạp được 10 đảng viên).

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai Nguyễn Minh Thanh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ BHXH tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể đạt kết quả các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ VII đề ra.  Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lí luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ngăn ngừa có hiệu quả những tư tưởng lệch lạc, đề cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hóa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tăng cường lãnh đạo, xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể; cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII, lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ (2020-2025). Cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025, có 56% lực lượng lao động tham gia BHXH, 51% lực lượng lao động tham gia BHTN, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giao.

Với chủ đề: “Là Đại hội nối tiếp, kế thừa những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, có ý nghĩa lớn, khởi đầu cho bước tiến mới với quyết tâm xây dựng Đảng bộ BHXH Đồng Nai ngày càng phát triển, là môi trường để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh gồm 13 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ (2020-2025)  3 đồng chí.

 

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020-2025) gồm 6 đồng chí (01 dự khuyết)./.

Mai Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực