Đề cao trách nhiệm cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em

Thứ hai, 20/11/2023 12:30
(ĐCSVN) – Tháng hành động nhằm tuyên truyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Các đơn vị ký cam kết triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trong thời gian tới. 

Ngày 20/11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023,

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng trị; Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy, Trưởng Ban VSTBPN Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN, Phó trưởng ban VSTBCPN tỉnh Quảng Trị.

Diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2023 có chủ đề: đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Theo đó, trong Tháng hành động sẽ diễn ra các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về công tác VSTBPN và bình đẳng giới; thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách về bình đẳng giới và đấu tranh phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động nhằm tuyên truyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Quảng Trị đã ký cam kết triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới./.

Lan Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực