Nhiều hoạt động nổi bật Tổ truyền thông cộng đồng xóa bỏ khuôn mẫu giới, tập tục văn hóa có hại cho phụ nữ và trẻ em

Thứ ba, 05/12/2023 17:18
(ĐCSVN) - 52 Tổ truyền thông cộng đồng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đã thu hút 500 cán bộ hệ thống chính trị cơ sở xã, thôn, xóm tham gia với nhiều hoạt động nổi bật, góp phần thay đổi “cách nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, tập tục văn hóa có hại, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em…
Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Cốc Lùng, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc 

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), tính đến tháng 12/2023, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện đã thành lập và tập huấn vận hành 52 Tổ truyền thông cộng đồng thuộc 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, 52 Tổ truyền thông cộng đồng đã thu hút 500 cán bộ hệ thống chính trị cơ sở xã, thôn, xóm tham gia. Trong đó, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng có sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở xã, thôn, xóm đã góp phần tích cực xây dựng địa bàn an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Cụ thể, trong thời gian qua, các Tổ truyền thông cộng đồng đã tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và triển khai các hoạt động: Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại cho phụ nữ và trẻ em.

Các Tổ truyền thông cộng đồng đã xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “cách nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của cho phụ nữ và trẻ em trong phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị…

Đặc biệt, các Tổ truyền thông cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, tập tục văn hóa có hại, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức hội thi liên hoan các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán cho phụ nữ và trẻ em.

Vận hành Tổ truyền thông cộng đồng có sự tham gia của hệ thống chính trị cơ sở xã, cóm đã góp phần tích cực xây dựng địa bàn an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực