Triển khai 04 gói chính sách hỗ trợ 500 phụ nữ dân tộc thiểu số

Thứ năm, 30/11/2023 14:32
(ĐCSVN) – Nhằm thúc đẩy cho phụ nữ và trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ y tế dễ dàng, xóa bỏ bất bình đẳng giới tính khi sinh, trong tháng 11, đã có 500 chị em phụ nữ và nhân dân tại 10 xã thuộc 5 huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Nậm Pồ, huyện Điện Biên – tỉnh Điện Biên được hưởng 04 gói chính sách hỗ trợ y tế.
 Chị em xã Xá Nhé được tuyên truyền về tác hại của bất bình đẳng giới tính khi sinh

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, Khoa sức khỏe sinh sản, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông triển khai 04 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Tại Hội nghị, hội viên phụ nữ và nhân dân đã được các báo cáo viên là cán bộ Khoa sức khỏe sinh sản, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh - Sở Y tế tỉnh Điện Biên, truyền thông các nội dung: truyền thông giảm bất bình đẳng giới tính khi sinh; truyền thông vận động nâng cao nhận thức của nữ giới về tầm quan trọng của việc chăm sóc bà mẹ trong thời gian thai kỳ và vận động chị em đi khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế; truyền thông vận động đưa trẻ dưới 24 tháng tuổi đi khám sức khỏe định kỳ tại các cở sở y tế (4 lần/trẻ).

 Đông đảo chị em dân tộc thiểu số được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Qua hội nghị, chị em hội viên, phụ nữ được trang bị thông tin kiến thức về tác hại của bất bình đẳng giới tính khi sinh, cách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ những tập tục văn hóa có hại đến sức khỏe của phụ nữ trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe trẻ em và tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương; góp phần thay đổi định kiến, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 Khoảng 500 chị em tham gia các đợt tuyên truyền, vận động

Nguyễn Hảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực