7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài với phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn là chính".
Vụ Việt Á Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
(ĐCSVN) – Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á). Cựu Bộ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
(ĐCSVN) – Qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo...
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

(ĐCSVN) – Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch....

Quy định về xử lý tài sản không rõ nguồn gốc cần chờ thêm độ chín
Quy định về xử lý tài sản không rõ nguồn gốc cần chờ thêm độ "chín"

(ĐCSVN) – Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: Nguyên tắc của chúng ta là cái gì chắc chắn rồi thì đưa vào Luật, còn vấn đề chưa chắc chắn, chưa " chín", ví dụ như: Biện pháp thu thuế, hay đưa ra tòa để xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc một cách hợp lý, ĐBQH còn rất băn khoăn thì chưa quy định vào Luật.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức thi hành án dân sự, tập trung, quyết liệt; tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đại biểu Quốc hội mong có cuộc “cách mạng” trong lực lượng điều tra
Đại biểu Quốc hội mong có cuộc “cách mạng” trong lực lượng điều tra

(ĐCSVN) - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) bày tỏ mong muốn sẽ có một cuộc cách mạng thực sự, để lực lượng điều tra - những người giữ cửa “đầu vào” của công tác tố tụng nước nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, lấy lại lòng tin của Đảng, cử tri và nhân dân.

Kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, tham nhũng
Kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, tham nhũng

(ĐCSVN) - Để công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) hiệu quả hơn, trong năm 2019, Chính phủ sẽ tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, trước hết là trong các cơ quan PCTN.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Trước tình trạng các vụ án tham nhũng lớn dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau, công ty gia đình đang bộc lộ, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão (Nghệ An) đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp căn cơ để khắc phục.

Chọn cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập
Chọn cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập?

(ĐCSVN) – Việc sửa đổi mô hình cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cần theo hướng tăng cường một bước tính tập trung, đồng thời cũng phải phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi.

Thi hành án tham nhũng, kinh tế lớn còn gặp nhiều khó khăn
Thi hành án tham nhũng, kinh tế lớn còn gặp nhiều khó khăn

(ĐCSVN) - Giá trị phải thi hành án lớn nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa, nhiều vụ án tài sản phân tán ở nhiều địa phương khác nhau, tình trạng pháp lý không rõ ràng, khiến cho việc thi hành án tham nhũng, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn…

Giải pháp nào xóa bỏ nạn “nhũng nhiễu”, “bôi trơn”
Giải pháp nào xóa bỏ nạn “nhũng nhiễu”, “bôi trơn”?

(ĐCSVN) - Có thể nói, “tham nhũng vặt” đã trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Nó xuất hiện ở hầu hết lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt người dân, doanh nghiệp khi muốn thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn thì cần “biết ý”, có chi phí “bôi trơn”. Nhưng không phải lúc nào vấn đề này cũng dễ dàng phát hiện mà chỉ bị phanh phui khi có tố cáo của người trong cuộc.

Quảng Ngãi cần tạo sự đồng thuận toàn dân về phòng chống tham nhũng
Quảng Ngãi cần tạo sự đồng thuận toàn dân về phòng chống tham nhũng

ĐCSVN)- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ những tồn tại, hạn chế tỉnh cần tập trung khắc phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tạo sự đồng thuận toàn dân về phòng chống tham nhũng; công khai những kết quả xử lý tham ô, tham nhũng

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định
Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định

Ngày 20/10, tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định.

Đồng Nai Xử lý sai phạm thu hồi 23 tỷ 068 triệu đồng
Đồng Nai: Xử lý sai phạm thu hồi 23 tỷ 068 triệu đồng

(ĐCSVN) – Đó là số liệu báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai với Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2018, ngày 17/10.

Bình Dương cần triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát
Bình Dương cần triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát

(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, tỉnh Bình Dương cần tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tổ chức thực hiện việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát; nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng…

Cần có nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tham nhũng
Cần có nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, Tỉnh ủy Tuyên Quang giao cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các vụ việc tham nhũng về kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cần coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên; có nghị quyết chuyên đề về công tác này...

Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước
Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước

(ĐCSVN) - Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề dưới nhiều góc độ, trong đó tập trung đi sâu phân tích các hành vi tiêu cực, tham nhũng trở thành rào cản, làm phát sinh chi phí hoặc làm mất cơ hội của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; tiềm ẩn những nguy cơ sai phạm trong kinh doanh của các doanh nghiệp khi cấu kết công, tư gây ảnh hưởng tới nền kinh tế..

Sự vào cuộc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là rất rõ nét, quyết liệt và trách nhiệm
Sự vào cuộc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là rất rõ nét, quyết liệt và trách nhiệm

(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các phóng viên về vai trò của ngành Kiểm tra Đảng trong công tác kiểm tra, xử lý thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong thời gian vừa qua.

Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa cảng Quy Nhơn
Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

(ĐCSVN) – Thanh tra Chính phủ kiến nghị 75,01% cổ phần mà Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải xử lý thu hồi về sở hữu Nhà nước; các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…