Điện Biên: Nhiều kết quả nổi bật lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ tư, 26/06/2024 11:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Điện Biên cơ bản đảm bảo tiến độ; một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra ngay trong quý II năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch cơ bản đảm bảo tiến độ; một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra ngay trong quý II năm 2024.

 Lễ  Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt tổ chức thành công Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024; Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên năm 2024, tại thị xã Mường Lay; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên, trong khuôn khổ Tuần Văn hoá - Du lịch Điện Biên tại tỉnh Thanh Hoá; Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”; các giải thể thao khu vực và toàn quốc do tỉnh đăng cai và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương trong tỉnh đã tạo không khí sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc; mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với tỉnh Điện Biên. 

Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt gần 1,37 triệu lượt (vượt 5,3% so với kế hoạch, tăng 2,18 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó khách quốc tế đạt 6.843 lượt (đạt 3,1% so với kế hoạch, tăng 1,41 lần so với cùng kỳ năm 2023); tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.474,1 tỷ đồng (vượt 12,5% so với kế hoạch, tăng 2,25 lần so với cùng kỳ năm 2023); số ngày lưu trú bình quân đạt 3 ngày/khách, đạt 100% kế hoạch.

Bảo tàng tỉnh tổ chức đón 6.238 lượt khách tham quan, vượt 78% kế hoạch, trong đó có 603 lượt khách nước ngoài, vượt 302% kế hoạch. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mở cửa 388 buổi, phục vụ trên 370 nghìn lượt khách tham quan, vượt 147% kế hoạch, trong đó, có 1,5 nghìn lượt khách quốc tế, đạt 60% kế hoạch; thực hiện 01 cuộc tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ tại các trường học trên địa bàn tỉnh, đạt 50% kế hoạch; tổ chức 01 chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sỹ Điện Biên” cho các em học sinh, đạt 50% kế hoạch; tổ chức 7 cuộc triển lãm ảnh Bảo tàng18 vượt 75% kế hoạch; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tham quan của du khách; sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng19 và số hoá 960 dữ liệu hiện vật; phối hơp triển khai đặt hàng sản xuất 02 bộ phim20 phục vụ các hoạt động thăm quan của du khách.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt gần 1,37 triệu lượt (vượt 5,3% so với kế hoạch, tăng 2,18 lần so với cùng kỳ năm 2023). 

Công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc được quan tâm, triển khai, góp phần bảo tồn, gìn giữ vốn tinh hoa văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20 di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tăng 02 di sản so với đầu kỳ15, vượt 11% so với kế hoạch; có 33 di tích được xếp hạng (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh); có 41 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; có 2 loại hình được bảo tồn, đạt 67% kế hoạch; tỷ lệ các dân tộc có giá trị di sản văn hoá được bảo tồn phát huy đạt 63,16%, vượt 9% kế hoạch.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì, phát triển với nhiều hình thức thu hút được đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia tập luyệntiếp tục được triển khai và nâng cao chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ số người tập luyện TDTT thường xuyên 226.356 người, chiếm 33,48% tổng số dân toàn tỉnh; số hộ gia đình thể thao là 35.380 hộ, chiếm 22,48% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; toàn tỉnh có 435 Câu lạc bộ TDTT cơ sở; số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt 92%; 100% số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút trên 40 ngàn người tham gia.

Toàn tỉnh tổ chức được 296 giải thi đấu, trong đó cấp toàn quốc 03 giải; cấp tỉnh 07 giải; cấp huyện, ngành 64 giải; cấp xã 175 giải; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức khác tổ chức 47 giải. Trong đó, chủ trì và phối hợp tổ chức thành công 6 giải thể thao thi đấu cấp tỉnh, ngành tổ chức và các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ các sự kiện chính trị của tỉnh của đất nước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác vận động, tuyên truyền ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo nhân dân trong việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, khơi dậy lòng nhân ái, ý thức đoàn kết cộng đồng; nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực;…góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2024 của tỉnh.

 Tuyên truyền về Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024 trên đường phố TP Điện Biên Phủ.

Dự báo những tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, thiên tai, lũ bão có khả năng diễn biến phức tạp. Nguồn lực còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao …đó là những cản trở, tác động lớn đến việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Để phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2024, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên xác định cần tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đáng chú ý:

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan Kỷ niệm: 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024); 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); 64 năm ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2024); 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); 113 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2024); 79 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2024)…

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động, chương trình văn hoá, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; chú trọng, quan tâm đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các chương trình văn hoá, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc phụ vụ nhu cầu khách du lịch; Tăng cường chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng cao, xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2024 và tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm kê.

Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày, xây dựng bài thuyết minh hay, nội dung phong phú thu hút khách tham quan; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong trưng bày, triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật; tổ chức các chương trình trải nghiệm, các cuộc thi, giao lưu tìm hiểu lịch sử địa phương thông qua hiện vật bảo tàng ... tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn đối với công chúng, du khách.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TDTT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Xây dựng chương trình giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thể dục, thể thao năm 2025; chú trọng giải pháp nâng cao mức hưởng thụ TDTT của nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng miền và dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên năm 2025. Tiếp tục tổ chức và tham gia các Hội nghị, sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch du lịch Điện Biên ở trong và ngoài nước. Tiếp tục tư vấn kết nối hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch mới (bản du lịch cộng đồng) tại các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức quảng bá du lịch Điện Biên trên một số tạp chí, báo chuyên ngành, trang website du lịch có uy tín và trên mạng xã hội. Tham mưu tổ chức, đón các đoàn Famtrip, doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh…/.

Phương Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực