Tuổi trẻ thành phố Phổ Yên thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên

Thứ tư, 30/11/2022 05:53
(ĐCSVN) - Với tinh thần xung kích tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại.
Thành Đoàn Phổ Yên và lãnh đạo bệnh viện A Thái Nguyên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Trần, ở tổ dân phố Hảo Sơn. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên là tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên với 35 cơ sở Đoàn, hơn 22.000 đoàn viên và thanh niên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương Phổ Yên giàu đẹp, văn minh, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo với hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và đã thu được nhiều kết quả tích cực, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành Đoàn Phổ Yên chia sẻ: Ngay sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức thành công tốt đẹp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn Phổ Yên, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cụ thể, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển vững chắc; 3 phong trào và 3 chương trình đã đi vào cuộc sống, vừa hỗ trợ, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên tình nguyện “Khi Tổ quốc cần”, “Bảo vệ môi trường”, hiến máu cứu người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… đã đoàn kết đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, khắc hoạ hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới yêu nước, trách nhiệm, dám dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên về trật tự an toàn giao thông.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn của thành phố Phổ Yên đã tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa như: trao tặng 20 tài khoản phần mềm Tiếng Anh online, 05 máy tính bảng, 11 túi quà an sinh, 35 sim 4G Vinaphnone; trao tặng 212 suất quà với tổng trị giá gần 70 triệu đồng; chỉ đạo 44 Liên đội tặng 904 suất quà với tổng trị giá gần 260 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Phổ Yên tổ chức thành công 5 đợt hiến máu tình nguyện với kết quả hiến gần 900 đơn vị máu; trao tặng 3 công trình thanh niên dụng cụ tập thể dục liên hoàn tại các xã, phường: Đông Cao, Tân Hương, Minh Đức với tổng trị giá 70 triệu đồng; hỗ trợ 789 suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; ngoài ra huy động 80 túi quà an sinh, trên 100 triệu đồng hỗ trợ người dân, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Trong thời gian vừa qua Thành đoàn Phổ Yên đã cùng với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Điều này được thể hiện rõ nét qua chương trình khám chữa bệnh, cắt tóc miễn phí cho 150 người thuộc gia đình chính sách, giáo viên và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tiên Phong do Thành Đoàn phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức vào trung tuần tháng 11 vừa qua.

Trong dịp này, Thành Đoàn đã tặng 15 suất quà cho các đối tượng chính sách, giáo viên, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 100 triệu đồng.

Bí thư Thành Đoàn Phổ Yên Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên được Thành Đoàn Phổ Yên tổ chức thực hiện. Hàng năm Thành Đoàn đều tổ chức 2-3 đợt khám chữa bệnh, cắt tóc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.”

Một chương trình do Thành đoàn Phổ Yên tổ chức.

Các hoạt động của tuổi trẻ thành phố Phổ Yên bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là sự kiện Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong dịp này, Thành Đoàn Phổ Yên đã chỉ đạo và tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, các tuyến đường thanh niên tự quản, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ; tháo dỡ biển quảng cáo, rao vặt, trang trí cột đèn tại các tuyến đường trung tâm thành phố, treo đèn lồng các tuyến phố đi bộ, treo cờ Tổ quốc trên các trục đường chính; trồng cây xanh và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với sự tham gia của trên 3.000 lượt đoàn viên thanh niên. Qua đó đã góp phần làm diện mạo thành phố Phổ Yên được sáng, xanh, sạch đẹp.

Bí thư Thành Đoàn Phổ Yên Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, các phong trào, chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên trong nhiệm kỳ mới đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với tinh thần xung kích tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ toàn thành phố sẽ tiếp tục ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, qua đó góp phần xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực