Ở cương vị nào cũng tận tâm cống hiến

Thứ ba, 12/12/2023 11:26
Là Đại tá quân đội về hưu, đồng chí Bùi Văn An đã có đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng Chi bộ Tổ dân phố Vôi, thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) trở thành chi bộ mạnh.

Đồng chí Bùi Văn An.

Sinh năm 1948, đồng chí An vinh dự được kết nạp Đảng khi 21 tuổi. Là cán bộ Cục Tổ chức thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, năm 2006 đồng chí nghỉ hưu tại quê nhà - Tổ dân phố Vôi, thị trấn Vôi (Lạng Giang) và được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ sau đó một năm. Trong 10 năm giữ cương vị này, đồng chí cùng tập thể cấp ủy phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo tổ dân phố thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị.

Chẳng hạn, phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa, hằng năm chi bộ thảo luận, ban hành nghị quyết đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ để tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình văn hóa thường xuyên đạt 90% trở lên. Nhân dân tích cực tham gia Ngày chủ nhật xanh, vệ sinh đường phố, trồng hoa, bảo vệ môi trường.

Trong học và làm theo Bác, chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Sau sinh hoạt, tập thể đăng ký tập trung giải quyết ít nhất 2 vấn đề nổi cộm, trọng tâm; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch với từ 1-2 việc cụ thể. Hằng tháng chi bộ kiểm điểm tiến độ thực hiện thông qua kết quả giám sát của từng tổ đảng. Bằng cách làm này, nhiều nhiệm vụ của tổ được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng các khu đô thị phía Tây, khu Đông Bắc thị trấn; giải tỏa hành lang giao thông, mở rộng một số tuyến đường… Sau khi thôi giữ chức Bí thư Chi bộ, cuối năm 2017, đồng chí An tiếp tục được Chi bộ phân công làm tổ trưởng tổ đảng số 3 và tổ trưởng tổ liên gia số 4. Ở cương vị này, đồng chí vẫn duy trì nghiêm nền nếp làm việc, ý thức trách nhiệm trong theo dõi, quản lý đảng viên; vận động nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.

Gần đây, mặc dù sức khỏe giảm sút do phẫu thuật tim nhưng người đảng viên 54 năm tuổi Đảng Bùi Văn An vẫn sinh hoạt đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ. 17 năm qua đồng chí hai lần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2009-2013 và 2018-2022)./.

Bài, ảnh: Quốc Trường/baobacgiang.com.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực