Hà Giang: 14/15 Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện

Thứ hai, 18/10/2021 17:18
(ĐCSVN) - Sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay Hà Giang đã có 14/15 Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương. Theo Ban Tổ chức, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 sắp tới sẽ có sự tham gia của 29 thí sinh.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Lê Hải) 

Ngày 18/10, tại Hà Giang, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến hành họp nhằm chuẩn bị các nội dung cho Hội thi. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì.

Cuộc họp đã thảo luận thông qua dự thảo kịch bản chương trình Hội thi, danh sách thí sinh tham dự Hội thi; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký… Các thành viên Ban Tổ chức cũng đã tham gia ý kiến đóng góp, bổ sung và điều chỉnh dự thảo về phương thức, đổi mới câu hỏi thi, phương thức xếp giải, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đánh giá cao công tác tham mưu của các thành viên Ban Tổ chức và đề nghị bộ phận tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi các nội dung liên quan. Cùng với đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, lễ tân, hậu cần trong suốt thời gian diễn ra Hội thi; phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 để Hội thi diễn ra trang trọng, nghiêm túc, an toàn và đạt hiệu quả cao.

Sau hơn 2 tháng triển khai Hội thi từ cấp cơ sở, đến nay Hà Giang đã có 14/15 Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Hội thi cấp huyện và tương đương. Theo Ban Tổ chức Hội thi, Hội thi cấp tỉnh lần này có sự tham gia của 29 thí sinh. Về nội dung thi, các thí sinh có thể lựa chọn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoặc các Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực