Hà Giang đẩy mạnh hợp tác phát triển về nông nghiệp công nghệ cao

Thứ tư, 19/01/2022 17:21
(ĐCSVN) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Israel và Việt Nam nói chung, đặc biệt là dự án về nông nghiệp công nghệ cao giữa hai nước trong thời gian qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, tỉnh Hà Giang mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.
 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh giới thiệu và tặng chè Shan tuyết cổ thụ cho Ngài Nadav Eshcar (Ảnh: Văn Long)

Tại buổi tiếp xã giao Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam trong chuyến thăm và công tác tại Hà Giang ngày 19/1, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang vui mừng được đón đoàn đến thăm và làm việc tại Hà Giang ngay trong những ngày đầu năm mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng, trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Israel và Việt Nam nói chung, đặc biệt là dự án về nông nghiệp công nghệ cao giữa hai nước trong thời gian qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, tỉnh Hà Giang mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Qua chuyến thăm của Ngài Đại sứ tại tỉnh Hà Giang, sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Israel và của tỉnh Hà Giang tiếp cận, trao đổi và tìm ra cơ hội hợp tác. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ và quảng bá sản phẩm. Đề nghị Ngài Đại sứ hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong các lĩnh vực cấp thiết và mang tính đột phá của tỉnh.

Tỉnh cũng mong muốn Đại sứ quán phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ và có cơ chế hỗ trợ Hà Giang trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích; hỗ trợ trong việc tìm kiếm và xây dựng hệ thống cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là các huyện vùng cao của tỉnh; quan tâm hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hà Giang được tiếp cận và tham gia vào các nguồn vốn hỗ trợ của Đại sứ quán và các doanh nghiệp Israel.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hiện nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Hà Giang. Với lợi thế về diện tích đất canh tác và ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, tỉnh đang tập trung nguồn lực phát triển ngành nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến. Các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh gồm: Cam sành, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, dược liệu, thịt bò vàng bản địa. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; sản phẩm cung cấp cho thị trường còn mang tính phổ thông, giao thông đi lại khó khăn,... chính vì vậy tỉnh Hà Giang xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Giao thông; nông nghiệp đặc trưng hàng hóa gắn với phát triển du lịch; tạo sinh kế cho người dân, để người dân giảm nghèo một cách bền vững.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo tỉnh Hà Giang dành cho đoàn, Ngài Đại sứ Nadav Eshcar giới thiệu, thông tin về đất nước Israel cùng những thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngài Đại sứ cũng thông tin với Bí thư Tỉnh ủy về kết quả cuộc hội thảo với UBND tỉnh về xúc tiến hợp tác thương mại, đồng thời cho biết cùng đi trong đợt này có 4 doanh nghiệp lớn của Israel đến để tìm hiểu các vấn đề mà Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã nêu. Thông qua khảo sát tại các huyện vùng cao, Ngài Đại sứ Nadav Eshcar đề xuất việc đào tạo đội ngũ cán bộ trong thực hiện khoa học kỹ thuật tỉnh cần quan tâm. Thông qua chuyến công tác này, hai bên có thể phối hợp để Israel đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, từ đó chuyển giao giúp người dân được tiếp cận được với khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Ngài Đại sứ cho biết sẽ hỗ trợ tỉnh làm cầu nối tiếp cận với các doanh nghiệp của Israel đến tìm hiểu, hợp tác, đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngài Đại sứ gửi lời mời Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh sang thăm và tìm hiểu đất nước Israel từ đó thúc đẩy mối quan hệ, cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đồng tình với các đề xuất của Ngài Nadav Eshcar, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tin tưởng, thông qua chuyến thăm tỉnh Hà Giang lần này, cá nhân Ngài Đại sứ sẽ có những ấn tượng sâu sắc và hiểu rõ hơn về tỉnh Hà Giang, từ đó mong được Ngài chia sẻ ý tưởng mới giúp tỉnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, hy vọng những vấn đề được hai bên trao đổi sẽ có những kết quả thời gian tới để Hà Giang có mối quan hệ hợp tác tốt hơn, hiệu quả với các đối tác Israel.

Sau khi chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam sẽ tiếp tục đến thăm vùng chè Shan tuyết cổ thụ và tham quan một số địa điểm du lịch tại huyện Hoàng Su Phì.

 Ngài Nadav Eshcar và Hoa hậu H’Hen Niê cùng các đại biểu thăm quan Thư viện thân thiện trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Minh Sơn (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trước đó, ngày 18/1, Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam do Ngài Nadav Eshcar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam làm trưởng đoàn và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai trương Thư viện thân thiện tặng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

Thư viện thân thiện theo mô hình Room to Read của Đại sứ quán Israel và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê nằm trong dự án kéo dài 3 năm nhằm nâng cao tiếp cận sách, xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cấp Tiểu học tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang. Dự án thực hiện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc).

Trong chương trình của dự án, 2 phòng thư viện cải tạo mới, với tổng kinh phí 336 triệu đồng và được trang bị gần 10.000 cuốn sách cùng thiết bị gồm kệ bàn, vật phẩm giáo dục, tranh ảnh. Quá trình thực hiện, đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, cán bộ thư viện được tập huấn về thiết lập, kiến thức quản lý thư viện. Qua đó, giúp học sinh có môi trường đọc thân thiện, tài liệu đọc có chất lượng, phù hợp độ tuổi, đồng thời thực hiện thường xuyên hoạt động đọc ở trường và khuyến khích đọc tại nhà./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực