Hà Giang: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

Thứ ba, 26/04/2022 17:31
(ĐCSVN) – Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng các giảng viên tham dự Hội thi sẽ phát huy khả năng, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi để nâng cao hơn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các huyện, thành phố có thí sinh tham dự Hội thi

Sáng 26/4, tại Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Hội thi là dịp quan trọng để các cấp ủy đánh giá sát hơn chất lượng của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, từ đó có cơ sở để định hướng và có cơ chế để đào tạo, bồi dưỡng; cũng là dịp để đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị được tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới kỹ năng, phương pháp giảng dạy; đồng thời phát hiện, lựa chọn những giảng viên có kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực thời gian tới; góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian và tổ chức Hội thi thành công tốt đẹp; các giảng viên dự thi phát huy khả năng cao nhất, chuẩn bị tốt về tâm thế, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa cho các giảng viên dự thi  

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tin tưởng các giảng viên tham dự Hội thi sẽ phát huy khả năng, chuẩn bị tốt về tâm thế, bản lĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình; phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi để nâng cao hơn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới...

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 diễn ra trong 02 ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2022 với sự tham gia của các giảng viên chuyên trách trung tâm chính trị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thi, các giảng viên sẽ thể hiện 3 phần thi: Giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi.

Nội dung dự thi sẽ được lựa chọn từ một bài hoặc chuyên đề trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực