Hà Giang phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp

Thứ hai, 18/04/2022 14:18
(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang, có ý nghĩa thiết thực, giúp cấp ủy tỉnh có thêm kênh thông tin nắm bắt, đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong tỉnh sau 2 năm tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
Đ/c Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. 

Sáng 18/4, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự Lễ phát động 

Buỗi lễ được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham dự.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang, có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới tư duy, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu phát động Cuộc thi. 

Tại Lễ phát động, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Chủ trương, mục tiêu xuyên suốt cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hà Giang là quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải thấm nhuần, hiểu sâu, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cốt lõi, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí nhấn mạnh, thông qua Cuộc thi giúp cấp uỷ tỉnh có thêm kênh thông tin nắm bắt, đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, kết quả học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài những phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trực tuyến, trực tiếp đã thực hiện; việc đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ số là hình thức tuyên truyền mới, sinh động, vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng; tạo sức lan toả nhanh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan thông qua thể lệ Cuộc thi.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực, sáng tạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang trong việc đề xuất và nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Cuộc thi, tại Lễ phát động, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, đơn vị chú trọng chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Cuộc thi; hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tham gia Cuộc thi cũng như khuyến khích, đôn đốc tham gia thi.

 Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh nghiệp tỉnh phát biểu hưởng ứng Cuộc thi.

“Ban Tổ chức Cuộc thi bảo đảm nghiêm túc, công tâm, khách quan; các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, cần có hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt giải, lấy kết quả tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi/đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2022” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức bấm nút khởi động chính thức bắt đầu Cuộc thi.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-doanh nghiệp tỉnh Hà Giang thay mặt cán bộ, đảng viên trong tỉnh hưởng ứng Cuộc thi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức bấm nút khởi động chính thức bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 18/4 - 8/5/2022 (3 tuần thi). Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9 giờ 00 phút ngày thứ 2 hàng tuần và kết thúc vào 22 giờ00 phút ngày chủ nhật.

Đối tượng thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang; trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực