Hà Giang: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng công an

Thứ hai, 04/10/2021 17:45
(ĐCSVN) - 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,2% so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao; các vụ việc sau phát hiện được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự; công tác cấp căn cước công dân và xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện quyết liệt.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội  nghị

Ngày 4/10, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang biểu dương kết quả Công an tỉnh đạt được. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương án, kế hoạch trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an ninh nông thôn, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để đơn thư, khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây dư luận bức xúc. Điều tra, xác minh, giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án, tình hình phát sinh về an ninh trật tự, không để xảy ra tồn đọng, oan, sai. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Chủ động phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; kiềm chế tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị xử lý kỷ luật, gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng. Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị cho Công an xã chính quy; tiên phong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; phối hợp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép…

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trọng tâm bảo vệ an toàn an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm 8,2% so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao; các vụ việc sau phát hiện được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự; công tác cấp căn cước công dân và xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện quyết liệt.

Công an tỉnh đã tiếp nhận 463 tin tố giác tội phạm, giải quyết được 412 tin, đạt tỷ lệ 88%. Tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 157 vụ, đã khởi tố, điều tra 153 vụ, với 360 bị can. Phát hiện 29 vụ tội phạm về kinh tế, khởi tố 29 vụ/45 bị can. Tội phạm về tham nhũng, phát hiện 1 vụ đã khởi tố 2 bị can. Xử phạt vi phạm hành chính 243 vụ, với 428 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt là trên 1,2 tỷ đồng… Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; thi hành án dân sự, tạm giữ, tạm giam được quan tâm. Lực lượng công an cũng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, hiệu quả./. 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực