Hà Giang: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, hộ nghèo

Thứ sáu, 01/10/2021 22:29
(ĐCSVN) - Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi và ngày Vì người nghèo, chiều 1/10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi tại huyện Vị Xuyên chiều 01/10 (Ảnh: Duy Tuấn) 

Tại huyện Vị Xuyên, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang thăm, tặng quà cụ Vi Thị Dùng, 90 tuổi, thôn Nà Thuông, xã Kim Linh và cụ Trần Hữu Dương 102 tuổi, thôn Bản Khò, xã Kim Thạch. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc các cụ luôn vui tươi, sống thọ bên các con, cháu; là tấm gương cho các con cháu noi theo; cùng gia đình tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thăm, tặng quà gia đình ông Vi Văn Mộc, hộ nghèo thôn Bản Thẳm, xã Kim Thạch và gia đình anh Ban Văn Quyết, hộ điển hình thoát nghèo năm 2020-2021 của xã Kim Linh, Bí thư Tỉnh ủy mong các gia đình tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế hiệu quả để thoát nghèo và làm giàu. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã quan tâm giúp đỡ các hộ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế của tỉnh để ngày càng có cuộc sống tốt hơn; nhân rộng những điển hình thoát nghèo trên địa bàn…

Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng quà gia đình điển hình thoát nghèo Lương Thúy Mai, trú tại tổ 9, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang (Ảnh: Phi Anh) 

Tại TP. Hà Giang, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn. Đến thăm, tặng quà cụ Trần Đức Hòa, sinh năm 1933, trú tại tổ 5, phường Ngọc Hà; cụ Hầu Thị Phấn, sinh năm 1944, trú tại tổ 8, phường Quang Trung, đồng chí Thào Hồng Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống gia đình các cụ; đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi thấy các cụ sống khoẻ, sống vui, cuộc sống gia đình có nhiều đổi mới. Đồng chí khẳng định các cụ là niềm động viên, tấm gương sáng để thế hệ con, cháu noi theo.

Thăm hỏi và tặng quà gia đình điển hình thoát nghèo Lương Thúy Mai, trú tại tổ 9, phường Ngọc Hà và hộ nghèo Ngô Thúy Hường, trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cùng với việc quan tâm của các cấp, các ngành, các hộ gia đình tiếp tục tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, không ngừng nỗ lực vươn lên để từng bước thoát nghèo bền vững. Hộ vươn lên thoát nghèo điển hình cần chia sẻ kinh nghiệm, vận động, giúp đỡ các hộ khác trong thôn vươn lên thoát nghèo…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà hộ nghèo tại huyện Bắc Quang (Ảnh: Văn Nghị) 

Tại huyện Bắc Quang, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã đến thăm, tặng quà gia đình 2 cụ cao tuổi tiêu biểu: cụ Phạm Văn Thái, sinh năm 1949, tại thôn Kim Bản và cụ Phạm Thị Ruần, sinh năm 1950, thôn Tân An; thăm, tặng quà hộ nghèo Nguyễn Thị Thuận, thôn Thạch Bàn; thăm tặng quà hộ thoát nghèo điển hình Trần Văn Hiệp, thôn Hùng Thắng (xã Hùng An, huyện Bắc Quang). Động viên, thăm hỏi các gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn các cụ cao tuổi sống lâu, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời bảo ban con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đối với các hộ nghèo đã thoát nghèo, Phó Bí thư Tỉnh ủy động viên các hộ gia đình tiếp tục tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã Hùng An, huyện Bắc Quang tiếp tục quan tâm chăm lo tốt đời sống của các cụ cao tuổi, người có công, hỗ trợ hộ nghèo đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương...

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, các gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tình đoàn kết, động viên con cháu tích cực tăng gia lao động sản xuất để góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực