Hà Giang: Trang bị trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 144 cán bộ

Thứ sáu, 08/10/2021 17:23
(ĐCSVN) - Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị, sau khóa học, mỗi học viên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng thế giới quan cách mạng, vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp khoa học vào thực tiễn công tác.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên 

Ngày 8/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung, hệ hoàn chỉnh (2020 - 2021) và hệ không tập trung khóa XIV (2019 - 2021).

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang dự và trao bằng cho các học viên.

Lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung, hệ hoàn chỉnh năm học 2020 – 2021 có 58 học viên tham gia học tập tại Học viện Chính trị khu vực I và Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XIV, năm học 2019 – 2020 được tổ chức tại Hà Giang với 86 học viên.

Sau 2 năm học tập, các chương trình, nội dung toàn khóa đã hoàn thành theo quy định; các học viên xác định rõ trách nhiệm học tập gắn với rèn luyện đạo đức, tác phong người cán bộ, tích cực nghiên cứu thực tế, đóng góp xây dựng lớp học.

Kết quả, 144 học viên các lớp hoàn thành việc học tập, nghiên cứu và được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 11 học viên đạt xuất sắc, 133 học viên đạt loại tốt. Đặc biệt, có 14 học viên có thành tích học tập, rèn luyện được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng Giấy khen.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị, sau khóa học, mỗi học viên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng thế giới quan cách mạng, vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp khoa học vào thực tiễn công tác. Đồng thời, Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt chức năng liên kết, phối hợp quản lý, mở các loại hình đào tạo mới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn giảng dạy với đánh giá, triển khai thực tiễn…

Trong khuôn khổ Lễ bế giảng, các đồng chí lãnh đạo, học viên đã dâng hoa, báo công với bác và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Chính trị tỉnh./.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực