Huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá vào xe khách tại huyện Bắc Mê

Thứ bảy, 13/07/2024 19:22
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện, xã đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong;…

Hà Giang: Sạt lở đất vùi lấp xe khách, 5 người thiệt mạng

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Liên quan đến sự cố sạt lở đất vào xe khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào rạng sáng ngày 13/7, UBND tỉnh Hà Giang cho biết, tính đến 16h ngày 13/7, lực lượng chức năng đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài trong đó 11 nạn nhân đã tử vong (gồm 08 người đi xe khách mang biển kiểm soát 29E-024.88 và 03 người đi xe Inova (lên hỗ trợ xe khách)); 04 nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Danh tính 11 nạn nhân tử vong đã được xác định, gồm: Dương Văn Ninh (SN 1996, địa chỉ: Nà Đon, Quảng Lâm, Cao Bằng); Lò Hoàng Châu (6 tuổi, địa chỉ: huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Ma Thị Hiến (SN 1945, địa chỉ: huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Bàn Văn Nhất (địa chỉ: huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Nông Thị Hội (SN 1991, địa chỉ: xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang); Bùi Đức Tâm (SN 2020, địa chỉ: huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (con trai của Nông Thị Hội); Dương Thị Xuân (địa chỉ: xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) Nguyễn Chí Thanh (SN 1966, địa chỉ: Tổ 16 phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang); Hoàng Văn Lâm (SN 1991, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang); Đinh Văn Thảo (SN 1994, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang); Hoàng Văn Khoa (SN 2001, địa chỉ: Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang); 01 người chưa xác định được.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân bị thương tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Danh tính 04 người bị thương gồm: Lò Mai Phương, sinh năm 2016, địa chỉ: huyện Than Uyên, Lai Châu; Ma Thị Duyến, sinh năm 1989, địa chỉ: Nà Lình, Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng; Giàng A Trần, sinh năm 2005, địa chỉ: xã Yên Cường huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; (4) Vừ Mí Sính, sinh năm 2005, địa chỉ: Lủng Dưới, Khâu Vai, huyện Mèo Vạc). 

Về giao thông, Quốc lộ 34 tại vị trí Km10+950 sạt taluy dương, hiện đã bị lấp toàn bộ mặt đường, chiều dài khoảng 150m, chiều cao khoảng 15m, chiều rộng khoảng 20m, ước tính 21.000m3, tại vị trí vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đang khắc phục tại tuyến.

 Việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục... (Ảnh: Báo Hà Giang).

Trước đó, từ trưa ngày 12/7/2024 trên tuyến đường Quốc lộ 34 tại vị trí Km10+950 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1000m3. Đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 12/7 đã khắc phục cơ bản, giao thông đi lại bình thường.

Tuy nhiên từ đêm ngày 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7/2024, trên địa bàn huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn, tại vị trí cũ tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 2000 m3 lấp 01 xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng, khiến nhiều người bị vùi lấp.

HIện trường cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang). 

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện, xã đã nhanh chóng huy động các lực lượng Trung đoàn 877 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng công an, PCCC, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác điều trị cho các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (Ảnh: Văn Nghị).

Cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Theo đó, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ; huy động tối đa lực lượng tìm kiếm những người bị vùi lấp, kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong.

Khẩn trương tiến hành rà soát khu vực xảy ra sạt lở, có phương án bảo vệ, cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm có thể xảy ra; không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Bắc Mê và các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

 Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thăm hỏi người bị nạn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức tìm cứu, cứu hộ, cứu nạn tài sản, phương tiện và người mất tích. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp tiếp tục thực hiện trực ban 24/24. Chủ động trong việc chuẩn bị nguồn lực để thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” như: nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, khu vực an toàn để sơ tán di dời người dân đến tránh, trú./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực