Quản Bạ đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương các điển hình trong phát triển kinh tế

Thứ hai, 04/04/2022 16:38
(ĐCSVN) - Kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Quản Bạ, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình trong phát triển kinh tế nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của người dân; đồng thời, tiếp tục quan tâm và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, cải tạo vườn tạp có hiệu quả.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thăm mô hình cải tạo vườn tạp của anh Mai Minh Đình, thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám (Ảnh: Hoàng Chính)

Ngày 4/4, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, công tác giáo dục tại 2 xã Lùng Tám và Cán Tỷ, huyện Quản Bạ. Cùng đi có lãnh đạo huyện Quản Bạ; Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh.

Tại xã Lùng Tám, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà cùng đoàn công tác đã thăm và kiểm tra một số mô hình như: Mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi theo hướng gia trại của thanh niên Lý Minh Tiến với quy mô hiện tại là 20 con lợn nái, 200 con lợn thịt; mô hình thực hiện cải tạo vườn tạp của gia đình anh Mai Minh Đình, quy mô diện tích 9.000m2 trồng cây ăn quả cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm; mô hình cải tạo vườn tạp của gia đình anh Lù Seo Khón, quy mô diện tích gần 600m2 trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi cho gia đình thu nhập 60 triệu đồng/năm; thăm Trường Mầm non và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lùng Tám; thăm khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Phố Lồ Phìn, xã Cán Tỷ với 6 hộ thực hiện điểm đảm bảo yếu tố hàng rào cây xanh, quy hoạch chuồng trại ra xa nhà, khu vệ sinh đảm bảo sạch sẽ.

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao sự định hướng đúng, trúng của Đảng bộ, chính quyền huyện Quản Bạ trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh và huyện. Đồng chí nhấn mạnh, huyện cần tiếp tục quan tâm và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, mô hình cải tạo vườn tạp có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình trong phát triển kinh tế nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của nhân dân. Ứng dụng công nghệ quản lý vườn bằng phần mềm thông minh. Làm tốt công tác vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp tục chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp, di rời chuồng trại ra xa nhà, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số./.

Hoàng Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực