Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 10/11/2021 21:09
(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Yên Minh ngày 10/11.
leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 xã Ngọc Long (Ảnh: Mai Thức)

Kiểm tra thực tế tại 2 xã Sủng Thài và Ngọc Long (huyện Yên Minh), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị lãnh đạo 2 xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí yêu cầu các địa phương cần chấp hành nghiêm túc chế độthông tin, báo cáo về Ban chỉ đạo huyện tình hình dịch bệnh và các vấn đề liên quan, đặc biệt là phát sinh các trường hợp F0, F1, F2. Động viên nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh để người dân hoang mang, lo lắng.

Thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly của xã Sủng Thài, Ngọc Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà mong muốn các đồng chí tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo trực 24/24 giờ, bố trí linh hoạt các chốt trực, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, lao động của người dân, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Thay mặt đoàn công tác theo Quyết định 198 của Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà trao tiền hỗ trợ Quỹ phòng, chống COVID-19 của xã Ngọc Long (Ảnh: Mai Thức)

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thay mặt đoàn công tác theo Quyết định 198-QĐ/TU theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Yên Minh trao hỗ trợ Quỹ phòng, chống COVID-19 của xã Sủng Thài, Ngọc Long mỗi xã 10 triệu đồng và ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 của huyện 30 triệu đồng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực