Tỉnh đoàn Hà Giang: Phấn đấu mỗi cán bộ đoàn là một tuyên truyền viên giỏi

Thứ tư, 23/03/2022 16:29
(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Hà Giang, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó cần có bước đột phá, đổi mới nhằm tạo sự lan tỏa cao, phấn đấu mỗi cán bộ đoàn là một tuyên truyền viên giỏi.
Đ/cVũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: My Ly)

Ngày 23/3, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn nhằm nắm bắt kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đến ngày 23/3, toàn tỉnh Hà Giang có 36/265 đoàn cấp cơ sở tổ chức Đại hội, phấn đấu hoàn thành Đại hội cấp cơ sở trước ngày 10/4. Huyện đoàn Mèo Vạc được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố, dự kiến tổ chức vào ngày 7-8/4. Hiện, các văn kiện, nội dung Đại hội điểm đã được điều chỉnh, hoàn thiện để đảm bảo diễn ra đúng kế hoạch. Việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên được Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn tổ chức thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Dự kiến Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII sẽ diễn ra vào tháng 9/2022. BTV Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương án, đề án nhân sự, dự thảo các văn kiện trình Đại hội,…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Giang đã báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; kiến nghị tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn tích cực, sôi nổi, tạo môi trường lành mạnh cho thanh, thiếu nhi; công tác tạo nguồn kết nạp Đảng viên; công tác bố trí, sắp xếp nhân sự đại hội,…

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Đỗ Thị Hương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc  (Ảnh: My Ly)

Biểu dương, ghi nhận những kết quả Tỉnh đoàn Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh học tập các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, từ đó khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó cần có bước đột phá, đổi mới trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa cao, mỗi cán bộ đoàn phấn đấu là một tuyên truyền viên giỏi.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục rà soát, thực hiện tốt 4 nội dung chính: Báo cáo chính trị, nhân sự, công tác tuyên truyền và các công trình chào mừng, đảm bảo tiến độ chất lượng, có dấu ấn, màu sắc riêng của Đoàn Thanh niên. Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm nắm bắt dư luận, nhất là tâm tư nguyện vọng đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới,…

 Đ/c Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) (Ảnh: My Ly)

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), đồng chí Vũ Mạnh Hà đã gửi lời chúc mừng tới lực lượng đoàn viên, thanh niên, mong muốn đội ngũ đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực