Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, tặng quà tại tỉnh Hà Giang

Thứ hai, 22/11/2021 15:49
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 20 và 21/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí Thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà tại tỉnh Hà Giang.
leftcenterrightdel
 

T.Ư Đoàn trao tặng đồ dùng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Tỉnh đoàn Hà Giang (Ảnh: My Ly)

Cùng đi có lãnh đạo Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Hà Nội, Hiệp hội xe bán tải Hà Nội. Đón tiếp đoàn tại tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và TP. Hà Giang.

Trong chuyến thăm, làm việc, đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ tại chốt kiểm soát cầu Trì (Bắc Quang). Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Hà Giang 325 bộ bảo hộ y tế, 4.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 8.500 khẩu trang y tế; 2 thùng nước súc miệng; 500 thùng nước khoáng, với tổng trị giá 300 triệu đồng; tặng mô hình phân loại xử lý rác thải trị giá 84 triệu đồng. Tặng Sở Y tế 400 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang và 300 kit test nhanh. Thành đoàn – Hội LHTN thành phố Hà Nội trao tặng cho Tỉnh đoàn Hà Giang số tiền mặt 178,4 triệu đồng, 34 thùng khẩu trang kháng khuẩn, 1.700 chiếc kính chắn giọt bắn, 300 kit test nhanh COVID-19, 100 đồ bảo hộ y tế, 140kg gạo,… và nhiều lương thực, thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ y tế khác.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà các hộ dân của Làng thanh niên lập nghiệp xã Minh Tân (Vị Xuyên) (Ảnh: My Ly) 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chuyến công tác, Đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân của Làng thanh niên lập nghiệp xã Minh Tân, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại làng.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468, xã Thanh Thủy.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực