Xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh, góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững, bản sắc

Thứ tư, 15/12/2021 17:18
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ; góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững, bản sắc”, ngày 15/12, tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng Đại hội bức trướng với khẩu hiệu Đoàn kết Đổi mới Bình đẳng Phát triển (Ảnh: Biện Luân)

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội Phụ nữ qua các thời kỳ và 225 đại biểu đại diện cho hơn 171 nghìn hội viên phụ nữ (PN) trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Hội LHPN Việt Nam, các tầng lớp PN tỉnh Hà Giang luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các tầng lớp PN tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Có 5.280 chị được kết nạp vào Đảng. Hội PN các cấp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất nhiều chính sách góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến PN, trẻ em.

Phong trào phát triển kinh tế lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ 150 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Toàn tỉnh Hà Giang có 508 doanh nghiệp, 163 hợp tác xã do PN làm chủ và 3.595 nữ tiểu thương, 407 PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo loại hình kinh tế hộ. Các cấp Hội hỗ trợ 529 triệu đồng, trên 50 nghìn ngày công và hàng nghìn cây, con giống giúp 1.333 hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Có 6 kế hoạch khởi nghiệp đạt giải tại “Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp” do Trung ương Hội tổ chức; hàng trăm “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” và mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được các cấp Hội triển khai sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ có 2.581 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng; hàng nghìn mô hình, câu lạc bộ được nhân rộng; 1.052 phần việc, công trình PN chung tay xây dựng NTM; 2.826 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội PN các cấp tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ 45 hội viên xây dựng nhà ở theo chương trình của tỉnh và giúp 330 hội viên cải tạo vườn tạp. Trong nhiệm kỳ, phát triển 24.602 hội viên mới, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 64,55%, trên 80% Hội các cấp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Kết thúc nhiệm kỳ, 7/7 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đại hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao.

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Biện Luân)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp Hội, các tầng lớp PN trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh PN Hà Giang cùng với PN cả nước luôn giữ vai trò quan trọng, cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, phân tích rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào PN và hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm: Các cấp Hội tham gia tích cực hơn nữa trong phòng, chống dịch COVID-19; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan và thực tiễn hoạt động của phong trào PN; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp PN thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của PN; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động với các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, thực hiện thành công chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc “Sống trên đá, thoát nghèo trên đá, tiến tới làm giàu trên đá”; kịp thời cổ vũ, tôn vinh và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương PN điển hình tiên tiến. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”. Quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác PN và hoạt động của Hội PN các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín tham gia BCH Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của PN tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội PN tỉnh Hà Giang cần tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII; đồng thời coi trọng công tác giáo dục truyền thống, phẩm chất, xây dựng người PN Hà Giang thời đại mới; hỗ trợ PN phát triển kinh tế, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; tham mưu, đề xuất, đảm nhận các nội dung cụ thể trong các chương trình mục tiêu quốc gia và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và hoạt động Hội; xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa XII về hỗ trợ PN hội nhập quốc tế.

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVI Chu Thị Ngọc Diệp tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa XVII (Ảnh: Biện Luân)

Đại hội dành thời gian tập trung thảo luận về kết quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu PN toàn quốc.

Đại hội đã bầu 36 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang khóa XVI Chu Thị Ngọc Diệp tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa XVII./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực