Xây dựng và phát triển Bắc Quang xứng đáng là huyện động lực của tỉnh Hà Giang

Thứ năm, 19/05/2022 21:13
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tin tưởng với truyền thống cách mạng 75 năm qua, với tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Duy Tuấn) 

Ngày 19/5, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/5/1947-15/5/2022). Đây là một trong những chuỗi sự kiện chính trị quan trọng của huyện nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo các huyện Lâm Bình, Hàm Yên (Tuyên Quang), Mê Linh (TP Hà Nội); Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Bắc Quang và cán bộ lão thành của huyện qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định sự kiện thành lập chi bộ đầu tiên và Đảng bộ huyện Bắc Quang cách đây 75 năm là mốc son lịch sử rất ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang đạt được trong 75 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Quang cần nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội phát triển, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2025. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tạo ra các sản phẩm hàng hoá đặc trưng có giá trị kinh tế cao. Đầu tư trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, xứng đáng là huyện động lực của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ (Ảnh: Duy Tuấn) 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu Đảng bộ huyện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, cống hiến hết sức, hết lòng vì nhân dân, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, giáo dục xóa bỏ hủ tục. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, tăng cường công tác y tế dự phòng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Quản lý, khai thác tốt các danh thắng, di tích cấp Quốc gia; duy trì, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Bắc Quang cần thực hiện tốt các chương trình của tỉnh đảm bảo hiệu quả thiết thực, hướng về nhân dân như Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình, dự án giảm nghèo. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tin tưởng với truyền thống cách mạng 75 năm qua, với tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu mạnh.

Đ/c Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đọc diễn văn kỷ niệm (Ảnh: Duy Tuấn)

Ngày 15/5/1947, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành quyết định thành lập Đảng bộ huyện Bắc Quang. Đây không chỉ là mốc son về ngày thành lập Đảng bộ huyện mà còn là sự kiện lịch sử vẻ vang, khẳng định vai trò, uy tín lớn của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo và phát triển mạnh mẽ các phong trào cách mạng ở địa phương. Kể từ khi thành lập, các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ một tổ Đảng có 4 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Bắc Quang có gần 11.000 đảng viên sinh hoạt tại 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 388 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Hiện, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã tổ chức 22 kỳ Đại hội; mỗi kỳ Đại hội lại ghi thêm vào trang sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi diện mạo quê hương. Nổi bật trong đó, năm 2021, thu ngân sách nhà nước đạt gần 147 tỷ đồng, đạt 102,92% so với kế hoạch tỉnh giao. Toàn huyện có 11/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (chiếm 52,3%). Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực; đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp gắn với cây, con có giá trị kinh tế cao; diện mạo nông thôn và đô thị ngày càng khang trang.

Đến nay 100% các xã có đường nhựa đến trung tâm; có 11/23 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng năm 2021. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng kiên cố. 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá. Toàn huyện có 34/71 trường học đạt chuẩn Quốc gia; được công nhận huyện đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ từ năm 1995 và đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục THCS năm 2003. Hàng năm đào tạo nghề cho trên 1.200 người, tạo việc làm trên 2.200 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với những thành tựu trong 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Quang đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang gắn biển tên công trình Quảng trường 15/5  (Ảnh: Duy Tuấn)

*Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, sáng cùng ngày, huyện Bắc Quang tổ chức Lễ khánh thành Quảng trường 15/5 tại thị trấn Việt Quang. Dịp này, trên địa bàn huyện cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện; Triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề: Đảng bộ huyện Bắc Quang 75 xây dựng và phát triển (15/5/1947-15/5/2022); kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Trước đó, chiều 18/5, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang đã tổ chức dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bắc Quang và Khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con tại xã Bằng Hành./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực