Sức lan tỏa của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “

Thứ ba, 12/01/2010 10:58

(ĐCSVN) -Sau ba năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc. Những giá trị tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Theo tinh thần của Chỉ thị số 06 -CT/TW ngày 7.11.2006 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, với những đặc thù về địa lý và con người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã có kế hoạch để triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo, có những cách làm hay để cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong năm 2009, thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh triển khai Cuộc vận động năm 2009 với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, các tổ chức xã hội, cơ quan đơn vị đã có nhiều hình thức triển khai hiệu quả và sáng tạo, qua đó tạo ra sự lan tỏa rộng lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nhiều địa phương, đơn vị nơi được Bác về thăm đã tổ chức gặp mặt các nhân chứng lịch sử, ôn lại những kỷ niệm và những lời dạy của Bác khi được vinh dự đón Người về. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội thi "tìm hiểu và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên làm theo lời Bác”; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong học sinh, sinh viên; tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp tiến tới liên hoan thanh niên tiên tiến cấp tỉnh và cụm đồng bằng sông Hồng; triển khai Sổ vàng và nhật ký thanh niên làm theo lời Bác trong các chi đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan, chỉ đạo Trung tâm phát hành phim tổ chức chiếu phim về Bác Hồ; triển lãm thành tựu 40 năm Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phối hợp cùng một số địa phương, đơn vị nơi đã có các công trình mang tên Bác hoặc đã từng đón Bác về thăm trùng tu, tôn tạo, đầu tư xây dựng và phát huy giá trị lịch sử của di tích...

Bên cạnh đó, việc phát hiện, biểu dương, ghi danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có việc làm tốt, có sức lan toả và tác dụng tích cực đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, ngay từ cơ sở và nhân rộng trong toàn xã hội được đặc biệt chú trọng. Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã phát hành cuốn Sổ ghi đảng viên tiêu biểu trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các chi bộ trong toàn tỉnh. Từ việc đăng ký các nội dung cụ thể “làm theo” sau khi học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, việc tập hợp và ghi Sổ là cơ sở để giới thiệu các tấm gương tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng và cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu với một số cá nhân tiêu biểu đã từng được gặp Bác trong những lần Bác về thăm Hưng Yên và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng… Từ đó làm sống dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh và xây dựng quê hương, sống lại khí thế hào hùng của một thời toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà cùng chi viện cho tiền tuyến, ra sức đồng lòng lao động sản xuất lập nên những kỳ tích để được đón Bác về thăm. Cuộc gặp mặt, giao lưu cũng động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, cho dân tộc. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng, văn hoá tiếp tục phát động tới các phóng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số đơn vị đã triển khai tương đối nghiêm túc và đạt hiệu quả, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức như Báo Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Phù Cừ...

Bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả như thế, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Cuộc vận động không chỉ tập hợp được toàn bộ lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, các cháu thiếu niên nhi đồng đến chức sắc tôn giáo... “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành ý thức tự giác trong suy nghĩ, hành động của mọi người. Trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều những việc làm tốt, mô hình hay trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Nhờ đó, nhiều em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ tiếp tục được đến trường; nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu được các thầy cô giáo dành thời gian, công sức chăm lo, hướng dẫn để các em tiến bộ; nhiều con đường đất lầy lội được đầu tư xây dựng; hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; nhiều mái ấm tình thương được xây dựng; các phương tiện hỗ trợ lao động, đi lại và phục vụ đời sống như máy vi tính, máy kéo, máy gieo sạ, xe lăn, quần áo... đã được chuyển đến các đối tượng còn khó khăn; nhiều cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên khi nhặt được của rơi đã tìm trả lại người mất… Thể hiện rõ nhất của các việc làm ấy chính là những điển hình đã được Ban chỉ đạo Cuộc vận động của các huyện, thành phố khen thưởng hay các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng biểu dương và được tập hợp, ghi danh vào sách “Hưng Yên những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: Hội LHPN huyện Mỹ Hào; Chi Hội phụ nữ từ thiện thành phố Hưng Yên; Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo (Tiên Lữ); sư thầy Thích Đàm Thiết và phật tử chùa Miễu (xã Phương Chiểu, Tiên Lữ); Trần Thị Hằng, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Động; Vũ Văn Thắng, hội viên Hội CCB phường An Tảo (thành phố Hưng Yên); Nguyễn Hà Tập, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo viên, Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Bí thư Chi bộ thôn Tả Hà (xã Hùng An, Kim Động); Nguyễn Thị Thanh Mai, Bệnh viện đa khoa Khoái Châu…

Trong bối cảnh phải đối mặt với tình hình kinh tế - chính trị, an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc, nhiều chiều đến đất nước, trong đó có tỉnh nhà, Đảng bộ Hưng Yên đã gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hưng Yên đã dần vượt qua và cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2009, chính trị - xã hội ổn định; văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế được chú trọng đầu tư phát triển; an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Những thành tựu ấy không chỉ thể hiện được sự lãnh đạo tài tình của những nhà kinh tế vĩ mô, sự minh định trong đường lối Đảng theo học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là hiện thân của ý chí quyết tâm của toàn đảng bộ và nhân dân luôn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước, quê hương “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Năm 2009, chúng ta tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta long trọng kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người. Tự hào là quê hương của thân mẫu Bác Hồ, tự hào là tỉnh được vinh dự đón Bác 10 lần về thăm, toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân Hưng Yên càng quyết tâm thực hiện tốt những lời Bác dạy mỗi lần Người về thăm, quyết tâm thực hiện những lời tuyên thệ mà Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã thề trước anh linh Người 40 năm trước, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phát huy truyền thống quê hương văn hiến và cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2010, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực