Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Thứ ba, 12/10/2021 14:26
(ĐCSVN) - Chiều 11/10, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có buổi làm việc trực tuyến với tân Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương - Bà Manuela Ferro. Tham dự buổi làm việc, về phía Ngân hàng Thế giới còn có bà Samia Msadek, Giám đốc phụ trách Chiến lược và hoạt động, bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cùng các Giám đốc khu vực phụ trách Phát triển bền vững, phát triển nhân lực, cơ sở hạ tầng… về phía Bộ Tài chính Việt Nam có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.
Quang cảnh tại buổi họp (Ảnh: H.T) 

Chúc mừng bà Manuela Ferro được WB tin tưởng giữ chức vụ Tân Phó Chủ tịch WB, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao mối quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và WB. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về đầu tư công, cũng như tài trợ vốn có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong phân tích, quản lý tài chính công tại Việt Nam, cũng như những khuyến nghị và tư vấn hỗ trợ chính sách của WB trong quá trình cải cách, hiện đại hóa của ngành Tài chính trong thời gian qua. Bộ trưởng  tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà Manuela Ferro quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,42%, đạt thấp so với mục tiêu (khoảng 6%). Song nhìn chung, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, lạm phát kiểm soát ở mức thấp.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 đạt 80,2% dự toán, đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước. Đồng thời, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng giảm dần, Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế; tiếp tục ưu tiên thực hiện chính sách tiền tệ, tài khóa... đảm bảo phát triển nền kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, giải quyết việc làm...

Đánh giá cao vai trò của WB trong việc tư vấn và cung cấp các chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực tài chính công của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, WB đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nhiều dự án tài trợ vốn hiệu quả, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều đơn vị, đặc biệt là chương trình tư vấn phát triển phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao chất lượng tư vấn và khuyến nghị của WB đối với Bộ Tài chính.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của WB trong việc hỗ trợ cho Việt Nam tốt nghiệp IDA thành công. Việc tận dụng hết nguồn vốn vay IDA khi tốt nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam có thêm nguồn vốn vay có chi phí hợp lý để phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội. Bộ Tài chính mong muốn và đề nghị bà Manuela Ferro trong cương vị mới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong huy động vốn vay mới cũng như trong việc gia hạn các dự án vay vốn WB để hoàn thành các mục tiêu của dự án.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch Manuela Ferro đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ những vấn đề  hai bên cùng quan tâm về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và chính sách tài khóa ứng phó với địa dịch COVID-19; các ưu tiên phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19; mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển cơ sở hạ tầng; ứng phó với biến đổi khí hậu; các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch WB bà Manuela Ferro nhấn mạnh, WB đánh giá cao vị trí và tầm quan trọng của Việt Nam trong quá trình phát triển. Phó Chủ tịch WB Manuela Ferro cũng cam kết, WB luôn cam kết sẵn sàng tăng cường nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách để Việt Nam thực sự trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong thời gian tới./.

 

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực