Tiếp tục vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ hai, 08/08/2022 15:41
(ĐCSVN) – Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là tình cảm láng giềng thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Hoa Kỳ đã tổ chức giao lưu hữu nghị chào mừng dấu mốc quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng (áo đỏ) và Đại sứ Lào Sisavath Inpachanh phát biểu tại buổi giao lưu.
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cơ quan Thương vụ, Phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Khoa học Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tham dự chương trình giao lưu ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ Sisavath Inpachanh cảm ơn tình cảm chân thành và sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả mà Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ dành cho cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Lào tại Hoa Kỳ.

Ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt 60 năm qua, Đại sứ Sisavath Inpachanh khẳng định mối quan hệ truyền thống này sẽ không ngừng được vun đắp để tiếp tục phát triển toàn diện và đời đời bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là tình cảm láng giềng thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Tiếp tục vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vừa là nguyện vọng, vừa trách nhiệm của các cơ quan hai nước, trong đó có các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán hai nước Việt Nam- Lào tại Hoa Kỳ và gia đình tham gia buổi giao lưu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ) 

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào tại Hoa Kỳ sẽ được nối lại và tổ chức thường xuyên sau hai năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, để các cán bộ Việt Nam và Lào tại Hoa Kỳ hiểu biết nhau hơn, phối hợp tốt hơn trong công việc, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào, quan hệ hai nước với Hoa Kỳ cũng như quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ nói chung.

Trong không khí hữu nghị thân thiết, lãnh đạo Đại sứ quán và cán bộ, nhân viên hai nước đã cùng ôn lại những tình cảm đoàn kết gắn bó đặc biệt hỗ trợ lẫn nhau, biểu diễn chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Việt Nam - Lào, giao lưu thể thao hữu nghị và cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống hai nước./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực