Bắt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Thứ ba, 22/03/2022 19:50
(ĐCSVN) - Sau 4 lãnh đạo, thêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ bị bắt; Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp; Hãng hàng không China Eastern Airlines tạm dừng khai thác máy bay Boeing 737-800 là những tin đáng chú ý trong ngày 22/3.

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1983, hộ khẩu tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (thường trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ để mở rộng, điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

 Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng - Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét nơi ở và phòng làm việc của Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ) đã thu giữ nhiều tư liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ gồm: Tân Tú Hải, sinh năm 1961, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Công ty; Đặng Quang Tuấn, sinh năm 1971, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Phan Việt Anh, sinh năm 1976, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty và Chu Thị Ngọc Ngà, sinh năm 1962, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các bị can đều bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến dự án Khu đô thị mới Quế Võ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp  

Đối tượng Lò Văn Yên - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin Công an thành phố Sơn La, vào hồi 10 giờ ngày 21/3, tại khu vực Tổ 6, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an thành phố) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Lò Văn Yên (sinh năm 1998, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 50 túi nilon bên trong chứa hơn 9.000 viên nghi ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. 

Bước đầu, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện Sông Mã ra thành phố Sơn La với tiền công 30 triệu đồng. Đối tượng đang trên đường vận chuyển, đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hãng hàng không China Eastern Airlines tạm dừng khai thác máy bay Boeing 737-800

Máy bay Boeing 737-800 đỗ tại sân bay quốc tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ngày 22/3, hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines đã thông báo tạm dừng khai thác tất cả máy bay thuộc dòng Boeing 737-800 của hãng sau vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng trước đó một ngày. Công ty Tư vấn hàng không Anh IBA cho biết China Eastern Airlines hiện có 225 máy bay Boeing 737-800. 

Trong khi đó, theo thông tin của nhà cung cấp dữ liệu hàng không Trung Quốc Flight Master, tính tới ngày 22/3, các hãng hàng không Trung Quốc khác vẫn chưa hủy bất kỳ chuyến bay nào sử dụng máy bay 737-800. Đây được coi là dòng máy bay có độ an toàn cao hơn và là dòng tiền nhiệm của dòng Boeing 737 MAX. Dòng máy bay 737 MAX đã bị tạm dừng khai thác trên toàn thế giới sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc vào năm 2018 và 2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. 

Trước đó, ngày 21/3, máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. 

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin lực lượng cứu hộ không tìm được người nào sống sót. Sau vụ tai nạn, cổ phiếu của China Eastern Airlines tại Trung Quốc đại lục giảm 6,5% trong ngày 22/3, trong khi tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm gần 6%. 

Văn phòng đại diện Boeing tại Trung Quốc cho biết tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ đang hợp tác với hãng hàng không China Eastern Airlines và sẽ hỗ trợ điều tra vụ tai nạn. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) của Mỹ cũng đã chỉ định một điều tra viên an toàn hàng không cấp cao làm đại diện của Mỹ điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing 737. Hiệp định quốc tế quy định Mỹ có thể đóng vai trò là đại diện điều tra vụ tai nạn máy bay sản xuất tại nước này./.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực