Bắt đối tượng tàng trữ 229 khẩu súng và kho đạn

Thứ sáu, 21/10/2022 21:51
(ĐCSVN) - Bắt đối tượng tàng trữ 229 khẩu súng và kho đạn; Quốc hội phê chuẩn một số chức danh quan trọng; Xăng, dầu đồng loạt tăng giá; Lập công ty "ma" bán hóa đơn khống gần 100 tỉ đồng; Sudan: Đụng độ giữa các bộ lạc ở miền Nam khiến 170 người thiệt mạng... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 21/10.
Bắt đối tượng tàng trữ 229 khẩu súng và kho đạn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng 3 đối tượng khác là Đặng Quốc Ánh (28 tuổi), Đặng Quốc Huân (27 tuổi) và Đặng Văn Tỉnh (25 tuổi), cùng ngụ tỉnh Phú Yên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ".

Đây là kết quả Công an tỉnh Kiên Giang mở rộng điều tra vụ án “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy mô lớn.

Số súng do Diệp giao cho Huân thông qua dịch vụ vận tải được công an thu giữ tại kho. Ảnh: baogiaothong.vn

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, bắt tạm giam 12 bị can về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đường dây này do Dương Minh Tuấn (30 tuổi), Cao Văn Hoài (27 tuổi) và Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, vợ của Hoài), cùng ngụ TP Rạch Giá, cầm đầu. Công an thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại chứa CO2, máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Kết quả giám định cho thấy 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an phát hiện Vũ Thị Diệp có nhiều giao dịch mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với Cao Văn Hoài, đồng thời đang hoạt động mua bán súng, công cụ hỗ trợ tại TP.HCM. Để che giấu mọi hoạt động phạm tội trong đường dây tổ chức của mình, Diệp cùng đàn em dùng nhiều thủ đoạn rất liều lĩnh và tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 15/10, phát hiện Đặng Văn Tỉnh (ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An) đang vận chuyển súng cho Diệp, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt, khám xét chỗ ở của Tỉnh, thu giữ 2 khẩu súng, 1 dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. Qua khai thác nhanh, Tỉnh khai nhận trước đó được Vũ Thị Diệp chỉ đạo đi nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng. Sau đó, Tỉnh đem số súng nói trên gửi xe ra Khánh Hòa cho Đặng Quốc Huân. Khi bắt và khám xét nơi cất giấu vũ khí của Huân và Ảnh (đồng bọn), lực lượng chức năng thu giữ 229 khẩu súng, trong đó 134 súng lục M911 bắn đạn bi, 64 khẩu súng rulo; 31 súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay; 455 bình khí nén; 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng...

Qua khai thác, Đặng Quốc Huân khai anh ta làm đại lý cho Diệp để bán các loại súng ra các tỉnh miền Trung.

Công an xác định Vũ Thị Diệp tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam. Sau đó phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc rao bán trên mạng xã hội thu lời hàng tỷ đồng.

Quốc hội phê chuẩn một số chức danh quan trọng

Chiều 21/10, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

 


   

Với 434 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 87,15% tổng số đại biểu), Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 12/9/1973, quê quán Từ Liêm, Hà Nội, Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), Khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Khóa XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIV; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.

Với 434/458 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu tán thành (chiếm 87,15% tổng số đại biểu), Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Dương có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Với 459 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu), Quốc hội đã bầu đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, đồng chí Ngô Văn Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Trong đó có thời gian dài gắn bó với ngành tài chính.

* Cũng trong chiều hôm nay, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Từ 15h chiều nay 21/10, Liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh đồng loạt tăng giá xăng, dầu theo chu kỳ.

 Ảnh minh họa (Nguồn: K.D)

Theo đó, giá xăng RON 95-III lên 22.340 đồng/lít (tăng 340 đồng/lít); Xăng E5 RON 92 lên 21.490 đồng/lít (tăng 200 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel là 24.780 đồng/lít, tăng 600 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 23.660 đồng/lít, tăng 840 đồng. Riêng dầu mazut giảm 200 đồng/kg về 13.890 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 200-400 đồng vào quỹ. Không trích lập với dầu. Riêng dầu diesel được chi quỹ 200 đồng/lít.

Lập công ty "ma" bán hóa đơn khống gần 100 tỉ đồng

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga (SN 1976; ngụ số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", gây thất thoát tài sản nhà nước lên đến hàng tỉ đồng.

Công an khám xét tại nhà của Lê Bá Nga. Ảnh: Công an Thanh Hóa 

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, có tổng giá trị gần 100 tỉ đồng.

Mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn khống. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

Sudan: Đụng độ giữa các bộ lạc ở miền Nam khiến 170 người thiệt mạng

Chỉ trong 2 ngày qua, các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile Xanh, miền Nam Sudan đã khiến 170 người thiệt mạng, hiện chưa có báo cáo cho thấy các cuộc giao tranh chấm dứt.

Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN 

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), trong những tháng qua, bang Nile Xanh của Sudan đã bị rung chuyển do bạo lực sắc tộc.

Các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc nổ ra trong tháng 7 năm nay đã khiến 149 người thiệt mạng hồi đầu tháng 10 và có thêm 13 người chết do sự gia tăng bạo lực trong tuần trước.

OCHA không xác nhận báo cáo thương vong mới nhất này, song cho biết bạo lực đã khiến ít nhất 1.200 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ tuần trước.

Trước đó, OCHA cho hay các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở gần bang Tây Kordofan đã nổ ra trong tuần trước, khiến 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Những cuộc đụng độ này xảy ra trong bối cảnh tranh chấp đất đai giữa hai nhóm sắc tộc Misseriya và Nuba gần thị trấn Al Lagowa.

Cũng theo OCHA, Thống đốc bang Tây Kordofan ngày 18/10 đã đến thăm thị trấn trên để nói chuyện với người dân địa phương nhằm giảm leo thang xung đột.

Sau đó đã xảy ra vụ pháo kích từ một khu vực miền núi gần đó. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong trong vụ nã pháo này.

Thống kê cho thấy bạo lực ở tỉnh Tây Kordofan đã khiến khoảng 36.500 người phải chạy trốn khỏi Al Lagowa, trong khi nhiều người ở lại tìm nơi trú ẩn trong căn cứ quân đội của thị trấn này./.

TH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực