Bắt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Thứ tư, 17/01/2024 19:45
(ĐCSVN) - Bắt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; Động đất 5,6 tại Philippines là những tin nóng đáng chú ý trong ngày 17/01.

Nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị trường học

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học năm 2019 và 2020.

Ngày 17/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1975, trú tại Tổ 6, phường Minh Khai, TP Hà Giang) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thế Bình khi còn đương nhiệm 

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang trong quá trình tổ chức mua sắm, trang cấp thiết bị cho các trường hai năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Bình sai phạm trong việc cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường; cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình; mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Hành vi sai phạm trên của ông Nguyễn Thế Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật hình sự.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền (SN 1970, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) và Vũ Thị Thu Hòa (SN 1971, cựu kế toán, Sở GD&ĐT Hà Giang) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mở rộng điều tra, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Sử (SN 1959, trú tại TP Hà Giang, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sơn La: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện do vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Ông Lê Văn Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên bị bắt

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và các đồng phạm về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229, Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Lò Duy Thành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phạm Bình Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Ngô Văn Hoàng, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Ngần Việt Phú, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Phàng A Sênh, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La, kết quả điều tra xác định từ năm 2019 - 2022, bị can Lê Văn Kỳ với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất cho 23 lượt hộ gia đình, cá nhân có đất tại xã Tà Xùa trái quy định của pháp luật, thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 106, Luật Đất đai 2013. Lê Văn Kỳ chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất ở để làm cơ sở, căn cứ cho các đơn vị liên quan tham mưu công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với 7/23 hồ sơ, thửa đất. 

Các bị can còn lại đã tham mưu cho UBND huyện Bắc Yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Tổng diện tích 23 thửa đất vi phạm là 35.512,2m2, tương ứng với giá trị đất vi phạm tại thời điểm UBND huyện Bắc Yên ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần 42 tỷ đồng.

Trước đó, hàng loạt các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự quy hoạch tại xã Tà Xùa và một số xã lân cận thuộc huyện Bắc Yên được dư luận, báo chí phản ánh. UBND tỉnh đã thanh tra, kết luận. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu xem xét xử lý và chỉ đạo xử lý về đảng, chính quyền đối với các cán bộ, đảng viên có sai phạm; đồng thời, kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Động đất làm rung chuyển đảo Mindanao

Cảnh đổ nát một sau trận động đất tại Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Theo Trung tâm nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ), một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển Mindanao, đảo lớn thứ 2 của Philippines trong ngày 17/1.

GFZ cho biết chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất trên gây ra.

Philippines nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và núi lửa. 

Hồi tháng 11 năm ngoái, một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra trên đảo Mindanao khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, các tòa nhà rung lắc mạnh và một phần mái của một trung tâm mua sắm đổ sập./.

 

Bảo Chi (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực