Bắt quả tang vụ buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất năm

Thứ năm, 24/12/2020 19:54
(ĐCSVN) - Bắt quả tang vụ buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất năm; Bắt 7 đối tượng chiếm đoạt 4.000 tài khoản facebook để lừa đảo; Bồ Đào Nha phát hiện biến thể mới virus SARS-CoV-2 trên khắp cả nước... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay

Bắt quả tang vụ buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất năm

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép tiêu bản rùa biển quý hiếm với khối lượng lớn nhất năm 2020, gồm có 39 tiêu bản rùa biển với kích thước lớn, từ 40 - 50 cm cho mỗi cá thể.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành kiểm tra nhà bà N.T.P (sinh năm 1973, ngụ ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và phát hiện một đối tượng đang chuẩn bị đưa tiêu bản rùa biển đi tiêu thụ.

 Tang vật thu giữ được của vụ án. Ảnh: tienphong

Qua khám xét nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện 39 tiêu bản rùa biển với kích thước lớn (40-50 cm cho mỗi cá thể) bị tàng trữ trái phép. Chủ lô hàng 39 tiêu bản rùa biển bị tình nghi là một “trùm” buôn bán động vật hoang dã lớn, thường giao dịch buôn bán sang Trung Quốc. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên, các loài rùa biển đều được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP) và nằm trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ rùa biển hoặc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ cá thể, sản phẩm, bộ phận không thể tách rời sự sống của chúng (bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật) sẽ bị xử lý hình sự với mức hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù giam đối với cá nhân.

Bắt 7 đối tượng chiếm đoạt 4.000 tài khoản facebook để lừa đảo

Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) thông tin về kết quả điều tra, xác minh ban đầu vụ "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" do 8 đối tượng gây ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo quá trình điều tra ban đầu, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần lên đến 1 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an. Ảnh: VNN 

Bên cạnh đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại "rác" để qua mắt người bị hại và cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng này ở độ tuổi rất trẻ (từ 17 tuổi đến 22 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị và chưa có tiền án tiền sự. Cụ thể, Trần Đạo Nghĩa (sinh năm 1999); Bùi Ngọc Hải (sinh năm 2000); Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 2001); Dương Viết Hưng (sinh năm 2003); Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1998); Nguyễn Chung Tú (sinh năm 1999); Lê Doãn Dương (sinh năm 1999); Nguyễn Minh Luật Phú (sinh năm 2001).

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, các đối tượng phạm tội này thuộc 3 nhóm (không liên quan đến nhau) nhưng đều có phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt tạm giam những đối tượng này, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ quá trình hành vi phạm tội, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của người dân về việc bị các đối tượng dùng tài khoản Facebook nhờ chuyển tiền, rồi tiếp tục mạo danh là nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển khoản với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt số tiền lớn qua tài khoản ngân hàng.

Bồ Đào Nha phát hiện biến thể mới virus SARS-CoV-2 trên khắp cả nước

Chuyên gia khẳng định ba biến thể vốn được phát hiện ở tất cả các vùng của Bồ Đào Nha đang trong “quá trình thích nghi với người,” cho thấy chúng là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 17/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 23/12, Viện Y tế Quốc gia mang tên Tiến sỹ Ricardo Jorge (INSA) cho biết 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trên khắp các vùng của Bồ Đào Nha trong đợt dịch COVID-19 thứ 2.

Ông Joao Paulo Gomes, phụ trách bộ phận phân tích dữ liệu sinh học thuộc Khoa bệnh truyền nhiễm của INSA, cho biết “trong một nghiên cứu với sự cộng tác của Viện Khoa học Gulbenkian (IGC), hiện chúng tôi xác nhận rằng các biến thể (của virus SARS-CoV-2) trong làn sóng COVID-19 thứ hai tại Bồ Đào Nha có những đột biến mà không được ghi nhận tại làn sóng thứ nhất.”

Chuyên gia Gomes khẳng định ba biến thể vốn được phát hiện ở tất cả các vùng của Bồ Đào Nha đang trong “quá trình thích nghi với người,” cho thấy chúng là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhận định “sự xuất hiện này là điều bình thường, đã một năm kể từ khi loại virus này xuất hiện và lây nhiễm sang người, vì thế nó hoàn toàn bình thường.”

Ông nêu rõ: "Về mặt lâm sàng, không có bằng chứng" cho thấy các biến thể này "làm cho bệnh nặng hơn" song tình trạng gia tăng các ca bệnh có thể diễn ra do tốc độ lây lan của biến thể này cao hơn./.                              

 

TH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực