Học sinh cả nước đi học trở lại từ ngày 4/5

Chủ nhật, 03/05/2020 20:56
(ĐCSVN) - Học sinh cả nước đi học trở lại từ ngày 4/5; Đề nghị khai trừ Đảng nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến; Có thêm 1 ca mắc mới COVID-19; Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm trong 4 ngày nghỉ lễ; Nổ súng tại khu phi quân sự liên Triều... là một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày 3/5.

4 ngày nghỉ lễ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm

Cả nước sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19

Xảy ra nổ súng tại khu phi quân sự liên Triều

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Cả nước sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Tính đến ngày 3/5, toàn bộ 63 tỉnh/thành đã quyết định cho học sinh trở lại trường vào ngày 4/5 sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Trước đó, nhiều địa phương đã cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học.

Học sinh trường THCS tại tỉnh Quảng Ninh thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào trường. Ảnh: Minh Đức/TTXVN 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, đợt học này bao gồm học sinh lớp 5, THCS, THPT và học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học, dạy nghề, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, cơ sở tin học - ngoại ngữ ngoài công lập các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5.

Nhiều trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo việc đi học trở lại của học sinh, học viên được thuận lợi, an toàn. Đến 3/5, các trường học đã tổng vệ sinh, sẵn sàng hoạt động dạy học để đón học sinh trở lại trường.

Tỉnh Bắc Giang đã quyết định cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 4/5, riêng bậc mầm non, nhóm trẻ tư thục tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, học sinh mầm non đi học bình thường. Bậc tiểu học, học sinh các khối lớp 1, 2, 3 học buổi sáng; học sinh lớp 4, 5 học buổi chiều. Bậc THCS, học sinh lớp 6, 7 học buổi sáng; học sinh các lớp 8, 9 học buổi chiều. Bậc THPT, học sinh lớp 10, 11 học buổi sáng; học sinh các lớp 12 học buổi chiều. Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chủ động sắp xếp đảm bảo mỗi buổi học không quá 2/3 số học sinh học tại trường.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT tỉnh này về việc cho phép học sinh mầm non các lớp 5 tuổi; học sinh, học viên các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo, sát hạch nghề và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5.

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn cho phép trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh khối lớp 6, 7, 8 THCS (giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên); học sinh, học viên các cơ sở giáo dục khác đi học trở lại từ ngày 4/5. Trước đó, học sinh khối lớp 9, khối THPT và giáo dục thường xuyên đã đi học trở lại từ ngày 27/4.

Từ ngày 4/5 học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại tỉnh Khánh Hoà sẽ bắt đầu đi học trở lại. Đối với trẻ em mầm non đi học trở lại từ ngày 11/5 và tổ chức ăn bán trú.

Hà Giang là địa phương cuối cùng thông báo thời gian cho học sinh đến trường trở lại. Theo đó, học sinh các cấp bắt đầu đi học từ ngày 4/5. Để chuẩn bị đón học sinh, các trường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến đã bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân - Ảnh: VOV

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí  Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong 2 ngày 27 và 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp này, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lý do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không -Không quân.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19

Bản tin 18h00 ngày 3/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam có thêm 01 ca bệnh là chuyên gia người Anh đươc cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh mắc COVID-19 lên 271.

 

Cụ thể, bệnh nhân 271, nam giới, 37 tuổi, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế.

Ngày 28/4, bệnh nhân bay từ Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay thương mại). Cùng đi có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), nên không lây ra cộng đồng.

Xét nghiệm lần 1 ngày 28/4 của tất cả 13 người đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/5 họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2: 12 người có kết quả âm tính, riêng bệnh nhân 271 có kết quả dương tính và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo thống kê, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 30.530 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 246 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.748 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.192 người.

Về tình hình điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 12.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 9./.

Tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ: Số người chết và bị thương giảm

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2019, năm nay tai nạn giao thông đường bộ tăng 22 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương giảm 4 người. Trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày qua (từ 30/4 - 3/5) không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

 Trên quốc lộ 1A địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe tải khiến đầu xe khách bị nát vụn. (Ảnh: Công Thử - TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) cho biết, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 76 người. So sánh với 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ nhưng giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương. Trong số này, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người, thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 1,23 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe mô tô, xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất (60,96%). Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện như: Đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát gây tai nạn; chuyển hướng không đúng quy định; sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Trên tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2019 giảm 4 vụ, giảm 2 người chết. Tai nạn giao thông đường thủy nội địa không xảy ra.

Điều đáng quan ngại là tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống lại lực lượng thi hành công vụ vẫn còn xảy ra tại khá nhiều địa phương trong kỳ nghỉ lễ này, đặc biệt là ở các địa phương phía Nam.

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông các địa phương, các đơn vị có liên quan chủ động ra quân xử lý, ngăn chặn kịp thời 14 vụ thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép, xử lý 283 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng dương tính với chất ma túy), tạm giữ 238 xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29 nghìn trường hợp vi phạm (trong đó có 1.830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với ma túy); phạt tiền hơn 13,6 tỷ đồng; tạm giữ 204 ô tô, 4.848 mô tô, tước giấy phép lái xe 1.512 trường hợp. So với 4 ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2019 tăng 14.924 trường hợp (104,7%)... 

Nổ súng tại khu phi quân sự liên Triều

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), binh sĩ nước này đang làm nhiệm vụ tại thị trấn biên giới Cheorwon đã nghe thấy tiếng súng vào khoảng 07h41 sáng (giờ địa phương) ngày 3/5 và ghi nhận 4 vết đạn trên tường của trạm gác trong khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 miền Triều Tiên.

Phù hợp với quy tắc đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn trả tổng cộng 20 phát đạn, 10 phát mỗi lần, và phát cảnh báo trên sóng phát thanh. Phía Hàn Quốc không ghi nhận thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, loạt đạn từ Triều Tiên dường như không có chủ ý, và hiện chưa rõ phía Triều Tiên có tổn thất gì hay không.

 Một trạm gác của Hàn Quốc bên trong DMZ (Nguồn: Reuters)

Theo JCS, "thời tiết tương đối sương mù và binh sĩ Triều Tiên thường thay ca vào khoảng thời gian đó", ngoài ra, Hàn Quốc không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên.

"Chúng tôi đang thực hiện các hành động thông qua kênh liên lạc liên Triều để nắm tình hình chi tiết và ngăn chặn bất kỳ sự cố nào khác. Và chúng tôi cũng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cần thiết", thông báo của JCS nhấn mạnh.

DMZ, cắt ngang bán đảo Triều Tiên, là một "vùng xanh khổng lồ" rộng 250 km từ Đông sang Tây và kéo dài 4 km từ Bắc xuống Nam. Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đều hiện diện ở đây với hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai bên.

Ngoài ra, nơi đây còn được trang bị dày đặc bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự. Ở phía Nam của DMZ là nơi quân Mỹ đồn trú.

Trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý biến DMZ thành một khu vực hòa bình bằng cách ngừng mọi hành động thù địch và loại bỏ các phương tiện như truyền phát qua loa phóng thanh và tờ rơi.

Năm 2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất chuyển DMZ thành khu vực hòa bình quốc tế với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc. Một khi hòa bình được thiết lập, chính phủ của ông sẽ hợp tác với Triều Tiên để DMZ trở thành Di sản Thế giới của UNESCO.

Hiện khu vực này đang có khoảng 380.000 quả mìn và dự kiến phải mất 15 năm để quân đội Hàn Quốc có thể tháo gỡ chúng.

Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình./.

Anh Tuấn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực