​Khai mạc trọng thể Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ nhật, 16/10/2022 19:15
(ĐCSVN) - Cách chức Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Khánh Hoà; Quốc lộ 15D sụt lún nghiêm trọng, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị cắt đứt; Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng sạt lở tan hoang, hàng trăm người tất tả đi tìm mộ; ​Khai mạc trọng thể Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; Lại xảy ra xả súng tại quán bar Mexico, 11 người thiệt mạng... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (16/10).

Cách chức Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Khánh Hoà

Ông Nguyễn Trí Tuân. Ảnh: Đại biểu nhân dân Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa bị cách chức do để xảy ra sai phạm khi làm Phó chủ tịch huyện Cam Lâm.

Quyết định kỷ luật vừa được Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hoà thông qua, sau hơn tháng rưỡi ông Tuân bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ông Tuân làm Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa từ 1/4/2021.

Ông Tuân nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 1/4/2021, ông Tuân được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, khi đương chức Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Cam Lâm, ông Tuân cùng nhiều cán bộ huyện bị xác định vi phạm quy chế làm việc và pháp luật đất đai, thiếu trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, cho phép 114 trường hợp tặng cho, hiến đất tự làm đường để tách 2.350 thửa với tổng diện tích hơn 57 ha.

Những sai phạm trên tác động xấu quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thu ngân sách... Hơn một năm qua, huyện Cam Lâm trở thành điểm nóng "phân lô, bán nền". Một số sàn giao dịch bất động sản, cò đất về đây "vẽ" dự án khiến thị trường nhà đất ở huyện rối loạn.

Liên quan sai phạm nói trên, hơn 10 ngày trước bà Lê Phạm Thùy Ngân, Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cũng bị cách chức.

Quốc lộ 15D sụt lún nghiêm trọng, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị cắt đứt

Tại khu vực km 7+800 Quốc lộ 15D (thuộc bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông) đã xảy ra sạt, lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 đến 5m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m. (Ảnh: dangcongsan,vn)

Sáng 16/10, đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trên địa bàn huyện Đakrông đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng.Tại khu vực km 7+800 QL15D (thuộc bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông) đã xảy ra sạt, lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 đến 5m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m, nguy cơ sạt lở cả quả đồi là rất cao.

Cũng trong sáng nay,  lãnh đạo địa phương và Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu La Lay phối hợp với địa phương 2 xã A Bung, A Ngo thông báo cho nhân dân trong khu vực, cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức di dời ngay trong đêm 42 hộ/335 khẩu (bản La Hót - A Bung: 10 hộ, bản La Lay - A Ngo 32 hộ) và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi trú tránh an toàn.

Từ hôm qua, mặt đường xuất hiện các vết nứt lớn, đến sáng nay thì sụt lún nghiêm trọng. Quả đồi nằm sát đường cũng có nguy cơ sụt lún cao khi khu vực này đang mưa to.

Đồn Biên phòng đã phối hợp với hai xã A Bung và A Ngo đóng đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, chốt chặn hai đầu không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Các lực lượng cũng thông báo và vận động người dân địa phương không qua lại đoạn sụt lún.

Trong đêm 15/10, ứng phó với nguy cơ sạt lở, nhà chức trách đã di dời 42 hộ với 335 nhân khẩu ở bản La Hót (xã A Bung), bản La Lay (xã A Ngo) và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi trú tránh an toàn.

Từ ngày 13 đến 16/10, lượng mưa tại Quảng Trị phổ biến 100-200 mm, một số nơi cao hơn như Mỹ Chánh 570 mm, Hải Tân 479 mm... Mưa lũ khiến 1.300 hộ dân tại các huyện Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị bị ngập 0,3-1 m. Một số điểm tại đường Hồ Chí Minh nhánh đông và nhánh tây qua huyện Đakrông, Hướng Hóa bị sạt lở, ngập sâu 0,5 m.

Mưa lớn khiến bốn người ở Đà Nẵng tử vong, toàn bộ thành phố ngập 0,4-1,5 m. Thừa Thiên Huế hơn 19.200 nhà ở 7/9 huyện thị bị ngập 0,3-0,8 m. Quảng Trị gần 700 nhà ngập 0,3-0,5 m.

Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng sạt lở tan hoang, hàng trăm người tất tả đi tìm mộ

Các vách núi cạnh nghĩa trang sạt lở nghiêm trọng sau lũ quét - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở ngày 14/10, hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị đất đá vùi lấp, xáo trộn.

 Chiều 16/10, rất nhiều người đến nghĩa trang Hòa Sơn sau khi hay tin nghĩa trang này bị xáo trộn sau mưa bão. 

Trong trận mưa lịch sử chiều 14/10 vừa qua, tại khu vực nghĩa trang này đã xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ triền núi bên cạnh tràn xuống vùi lấp hàng trăm ngôi mộ được chôn cất tại khu vực các đường số 7, số 3 và số 1 trong nghĩa trang này.

Những ngôi mộ sát vách núi bị lũ quét cuốn trôi. Các phần mộ bên dưới thì bị đất đá vùi lấp, xáo trộn. Nhiều gia đình đã cho đào xới, nhặt nhận lại hài cốt của người thân. Nhiều người vẫn chưa biết làm sao để tìm lại được mộ người thân.

Lãnh đạo Ban quản lý nghĩa trang Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra thực tế và báo cáo cơ quan chức năng. Nhưng do diện tích sạt lở lớn, đến nay vẫn chưa thể thống kê được hết số lượng mồ mả bị ảnh hưởng. Ban quản lý đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra để tính toán phương án khắc phục.

Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết sáng nay 16/10, UBND huyện Hòa Vang đã họp khẩn bàn phương án xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở ở nghĩa trang này.

 Khai mạc trọng thể Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 16/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 16/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX). Lễ khai mạc trọng thể được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình, phát thanh, các màn hình lớn ngoài trời và ứng dụng di động.

 Theo chương trình làm việc của Đại hội XX, các đại biểu dự kiến sẽ nghe và thảo luận dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, thảo luận và thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX. Ban Chấp hành Trung ương khóa XX trong phiên họp đầu tiên sẽ bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị.

Tham dự Đại hội XX có tổng cộng 2.296 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội lần này sẽ diễn ra từ ngày 16-22/10.

Trong báo cáo chính trị trình bày tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Quốc cùng nỗ lực thực hiện Mục tiêu "100 năm" thứ hai xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc. 

Lại xảy ra xả súng tại quán bar Mexico, 11 người thiệt mạng

 Nhân viên an ninh Mexico tại hiện trường một vụ tấn công. Nguồn: Xinhua

Ít nhất 6 phụ nữ cùng với 5 nam giới đã thiệt mạng và 3 người bị thương khi các tay súng không rõ danh tính xả súng vào một quán bar ở thành phố Irapuato, thuộc bang Guanajuato, miền Trung nước này. Đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra tại bang này trong chưa đầy một tháng qua.

Chính quyền thành phố Irapuato cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm các đối tượng tấn công. Hiện chưa rõ động cơ đằng sau vụ xả súng. 

Nằm ở trung tâm công nghiệp thịnh vượng của Mexico và là nơi có nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu lớn, Guanajuato đã trở thành một trong những bang bạo lực nhất ở Mexico do tranh chấp địa bàn hoạt động giữa các băng nhóm tội phạm. Mới đây, ngày 21/9 cũng xảy ra vụ tấn công vào một quán bar ở khu vực Tarimoro, cách thành phố Irapuato 96 km về phía Đông Nam, khiến 10 người thiệt mạng.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong chiến dịch tranh cử năm 2018 cam kết sẽ ngừng việc triển khai quân đội trên đường phố để chống tội phạm. Tuy nhiên, ông Obrador sau đó tuyên bố thay đổi kế hoạch trong bối cảnh bạo lực gia tăng. Dù số vụ giết người mỗi tháng ở Mexico đã giảm, nhưng nhiệm kỳ 6 năm (2018-2024) của ông Obrador đến nay vẫn bị coi là nhiệm kỳ chứng kiến tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Mexico./. 

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực