Khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ tư, 13/03/2024 20:21
(ĐCSVN) - Khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Đưa 90 đối tượng trốn cai nghiện ma túy vào cơ sở giáo dục bắt buộc ở Sóc Trăng; Lật tàu đánh cá tại Indonesia, 22 người mất tích… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 13/3.

Khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

 Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 13/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành liên quan về việc đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, sau vụ tai nạn xảy ra ngày 10/3 tại Km58 làm hai người tử vong.

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện chỉ có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12m; một số đoạn cho phép xe vượt có dải phân cách cứng quy mô 4 làn xe, tốc độ cho phép chạy tối đa 80km/giờ. Một số điểm cho phép xe vượt chỉ dài từ 1,5-2 km rồi lại nhập hai làn thành một làn như “nút cổ chai”. Tuyến đường dài hơn 98km nhưng thiếu nhiều điểm dừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt; nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao; bổ sung các điểm dừng khẩn cấp; lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt; đinh phản quang…

Đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10/3 làm hai người thiệt mạng,  Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật, gây ra vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến, nhất là hành vi vượt ẩu, chạy quá tốc độ, chở quá tải.

Cùng ngày, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Sóc Trăng: Đưa 90 đối tượng trốn cai nghiện ma túy vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Cán bộ dẫn giải 1 học viên về trại. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN) 

Ngày 13/3, Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở Giáo dục bắt buộc Cồn Cát (huyện Cù Lao Dung) đối với 90 đối tượng đã trốn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15, ngày 13/12/2022 về "Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân", sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, thẩm phán chủ tọa phiên họp quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 đối tượng, thời gian từ 20 - 24 tháng.

Trước đó, ngày 6/3/2024, Toàn án nhân dân thành phố Sóc Trăng đã thụ lý hồ sơ của Trưởng Công an thành phố đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Lý do đề nghị là do ngày 24/2/2024, các đối tượng đang chấp hành quyết định tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng cùng nhiều học viên khác có hành động la hét, đập phá cửa phòng, gây rối trật tự công cộng, đánh cán bộ làm nhiệm vụ, kích động và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Hành vi đó đã gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 6 Điều 90 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Lật tàu đánh cá tại Indonesia, 22 người mất tích

 Một tàu đánh cá khởi hành từ cảng Bắc Jakarta bị lật ngày 9/3 khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 22 người mất tích. Ảnh tư liệu: Bagus Saraghi

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia ngày 13/3 cho biết đã tìm thấy 11 ngư dân sống sót sau vụ lật tàu ở tỉnh Nam Sulawesi vào cuối tuần qua. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm ít nhất 22 người mất tích.

Vụ việc xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Selayar, tỉnh Nam Sulawesi vào ngày 9/3. Tổng cộng trên tàu có ít nhất 35 thuyền viên. Theo cơ  quan tìm kiếm và cứu nạn, Indonesia đang trong mùa mưa và tàu bị lật do thời tiết xấu. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển và bị sóng cuốn ra quần đảo Selayar, ngư dân địa phương đã phát hiện ra những người còn sống sót và báo cho chính quyền. Những người sống sót cho biết họ đã cầm cự bằng cách mặc áo phao và buộc mình vào chiếc tàu. Lực lượng cứu hộ sau đó cũng tìm thấy 2 người thiệt mạng trên 2 hòn đảo khác nhau.

Vào ngày 3/3, tàu đánh cá nói trên đã khởi hành từ cảng Bắc Jakarta đi đảo Lombok, ở tỉnh Tây Nusa Tenggara. Chính quyền đã nhận thông báo về vụ tai nạn vào sáng 12/3, song thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng Hải quân và các tình nguyện viên đã lên đường hỗ trợ công tác tìm kiếm vào sáng 13/3. Dự kiến họ sẽ mất 5 giờ để đến được địa điểm tìm kiếm.

Tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo khiến các vụ tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra tại Indonesia - quốc gia có khoảng 17.000 hòn đảo.

Năm 2018, một vụ chìm phà tại một trong những hồ sâu nhất thế giới ở đảo Sumatra đã khiến hơn 150 người thiệt mạng./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực