Sắp xét xử vụ Việt Á

Thứ hai, 11/12/2023 20:27
(ĐCSVN) - sắp xét xử vụ Việt Á; WHO kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza; triệt phá đường dây đánh bạc Poker giao dịch trên 20 tỷ đồng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 11/12.

Đầu tháng 01/2024, xét xử vụ Việt Á

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có quyết định đưa 38 bị cáo trong vụ Việt Á ra xét xử.

Trong đó 6 người bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" gồm: cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long); Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương), Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính), Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ).

 Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh  và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thanh Long . Ảnh: TL.

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Việt Á) và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị xét xử về hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo (trợ lý tài chính và thủ quỹ của Việt Á) bị xét xử tội "Đưa hối lộ".

Riêng ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) bị xét xử tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

26 người còn lại bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Phiên tòa xét xử vụ Việt Á được mở vào ngày 3/01/2024 và kéo dài trong 20 ngày.

Kết quả điều tra xác định Phan Quốc Việt với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Công ty Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng.Theo lời khai của Việt, số tiền chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.

Xung đột Hamas - Israel: WHO kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza

Ngày 10/12, Ban điều hành của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo “ngay lập tức và không bị cản trở” tại Gaza.

Nghị quyết trên được Afghanistan, Maroc, Qatar và Yemen đưa ra tại phiên họp đặc biệt của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) do 17 trong quốc gia thành viên trong Ban điều hành đề nghị triệu tập để thảo luận các điều kiện y tế tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Trẻ em bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, ngày 8/12/2023. (Ảnh: Yasser Qudih/Tân Hoa Xã) . 

Ngoài việc kêu gọi cứu trợ nhân đạo ngay lập tức, nghị quyết yêu cầu cấp giấy phép xuất cảnh cho bệnh nhân, đề nghị cung cấp và bổ sung thuốc men, thiết bị y tế cho người dân và đảm bảo khả năng tiếp cận điều trị y tế.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, đây là nghị quyết đồng thuận đầu tiên của ban điều hành WHO kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát cách đây hai tháng. Theo ông, xung đột Hamas - Israel đang gây ra "tác động thảm khốc" đối với sức khỏe của người dân ở Gaza, khiến các bác sĩ phải đối mặt với một công việc "vượt ngoài khả năng". Người đứng đầu WHO đồng thời nêu bật vai trò then chốt của một lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân ở Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp qua liên kết video từ Ramallah, Bộ trưởng Y tế Palestine, bà Mai al-Kaila kêu gọi chấm dứt ngay lập tức "cuộc xung đột tàn khốc ở Gaza" và cung cấp nhiên liệu, nước sạch, viện trợ, vật tư y tế vô điều kiện vào vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của Hamas cảnh báo "sẽ không có con tin nào còn sống được rời Gaza" nếu yêu cầu trao đổi tù nhân của họ không được đáp ứng.

Israel cho biết vẫn còn 137 con tin ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động cho biết khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker giao dịch trên 20 tỷ đồng

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker.

Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Các bị can cùng ở Thành phố Hà Nội gồm: Trần Xuân Minh (sinh năm 1990), Đào Anh Dũng (sinh năm 1992), Hồ Chí Phương (sinh năm 1981), Đỗ Tiến Dũng (sinh năm 1995), Lê Minh Hoàng (sinh năm 1992), Phạm Thị Hoàng Anh (sinh năm 1992) và Mai Hoàng Phương Trang và Ngô Thị Quỳnh (cùng sinh năm 2003). Bị can Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990), Đặng Văn Hưng (sinh năm 1998) cùng ở Thái Bình và Nguyễn Đăng Mạnh (sinh năm 1995, ở Vĩnh Phúc).

Trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, có một số người nước ngoài mang quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tại thời điểm cơ quan Công an kiểm tra, bắt quả tang, có nhiều người tham gia đánh bạc tại bàn Poker hình bầu dục. Ảnh: CAND. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật, thuê 2 căn nhà ở số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace.

Các bị can Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Lợi nhuận thu được, Anh Dũng và Xuân Minh thỏa thuận chia nhau theo tỷ lệ 70 - 30, sau đó là 50 - 50.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker.

Ngày 15/10/2023, Câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 thì bị Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan Công an cũng thu giữ vật chứng gồm 2 bàn Poker, 5 CPU, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera; 01 máy tính xách tay; 01 thùng chíp, hơn 283 triệu đồng, 400 USD, 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng... Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực