Thu giữ 46.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Thứ tư, 16/03/2022 22:41
(ĐCSVN) - Thu giữ 46.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc; Xử phạt gần 6.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,3... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 16/3.

Thu giữ 46.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển 46.080 bộ kit test Covid-19 từ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng sang TP Hạ Long.

 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng số sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 15-3, tại phố Đào Duy Anh, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện vụ vận chuyển trên 46.000 bộ kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc hóa đơn, chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe ô tô tải mang BKS 15C-332.86 vận chuyển 65 thùng hàng, trong đó có 17 thùng kẹo và 48 thùng chứa 46.080 bộ kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc hóa đơn, chứng từ.

Qua xác minh, hai đối tượng vận chuyển là Đỗ Văn Tr. và Phan Tường A., cùng trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số kit test Covid-19 trên từ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng sang TP Hạ Long để giao cho khách hàng. Toàn bộ số hàng đều không chứng minh được tính hợp pháp trong quá trình vận chuyển.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số kit test Covid-19 và tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, sau 15 ngày ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" (từ ngày 1.3 đến hết ngày 15.3.2022), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 6.700 trường hợp vi phạm liên quan đến hai chất kích thích này.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PL. 

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 6.623 vi phạm nồng độ cồn; 64 trường hợp dương tính với ma túy; phạt tiền hơn 32,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.257 trường hợp, tạm giữ 6.687 phương tiện.

Riêng trên các tuyến cao tốc, các lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý 22 trường hợp dương tính với ma túy.

Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,3

Các phương tiện truyền thông đưa tin, tối 16/3, nhà chức trách Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần khẩn cấp sau khi xảy ra một trận động đất độ lớn 7,3 tại nước này.

Theo hãng tin Reuters, cảnh báo sóng thần khẩn cấp được ban bố sau khi trận động đất độ lớn 7,3 làm rung chuyển bờ biển tỉnh Fukushima ở vùng đông bắc của Nhật Bản.

Bản đồ tâm chấn động đất (Nguồn: USGS) 

Các phương tiện truyền thông cho hay trận động đất đã khiến các tòa nhà cao tầng tại thủ đô Tokyo cách tâm động đất hàng trăm kilomet rung lắc dữ dội.

Đài truyền hình NHK cho biết tâm động đất ở độ sâu khoảng 60km, gần khu vực Namie.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực