Triệu tập 3 nghi phạm sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài

Thứ sáu, 05/03/2021 19:35
(ĐCSVN) - Ngăn chặn kịp thời 35 người nhập cảnh trái phép; Triệu tập 3 nghi phạm sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài; Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội " Đưa hối lộ"; Nga dự kiến đáp trả biện pháp trừng phạt của Mỹ, là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (5/3).

Hà Nội: Triệu tập 3 nghi phạm sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài

Ba thiếu niên tại Hà Nội bị công an triệu tập để điều tra hành vi tấn công tình dục hàng loạt phụ nữ là người nước ngoài. (Nguồn: PLO) 

Công an thành phố (TP) Hà Nội đã triệu tập 3 nghi phạm liên quan đến sự việc quấy rối tình dục người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ.

Ngày 5/3, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội liên quan đến thông tin một số phụ nữ người nước ngoài bị quấy rối tình dục trên địa bàn quận Tây Hồ, vào lúc 11 giờ ngày 5/3, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã triệu tập ba đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi tấn công phụ nữ người nước ngoài.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi vụ việc như những người bị hại đã trình báo.

Cụ thể, các đối tượng bị triệu tập bao gồm Nguyễn Duy L. (sinh ngày 26/1/2005), Nguyễn Ngọc H. (sinh ngày 8/4/2006), Đinh Tiến Đ. (sinh ngày 5/1/2005), đều trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trong diễn biến liên quan, trong ngày 5/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ những thông tin báo chí phản ánh về hành vi sàm sỡ phụ nữ tại khu vực Hồ Tây, TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TPHà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu Công an TPHà Nội khẩn trương xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; có biện pháp phòng ngừa, không để tái diễn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Quảng An đã thông báo đến toàn thể người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng An biết và chủ động có biện pháp phòng tránh.

Trước đó, 4 phụ nữ người nước ngoài (3 người trú tại phường Quảng An, 1 người trú tại phường Tứ Liên) đã có đơn trình báo về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15-20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Tiếp nhận đơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc, tích cực khoanh vùng, tập trung truy tìm các đối tượng.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Ngăn chặn kịp thời 35 người nhập cảnh trái phép

 35 người trên 18 chiếc ghe lớn, nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Ảnh (do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cung cấp)

Sáng 5/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 35 người đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tối 4/3, một nhóm gồm 35 người ở bên kia biên giới đi về Việt Nam theo tuyến đường thủy trên sông Tiền, từ phía Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã ngăn chặn kịp thời. Sau khi bị phát hiện, 35 người này ở lại trên các ghe neo đậu ở phía bên kia biên giới, đối diện với Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng phòng, chống dịch COVID-19 đã vận động, thuyết phục, hỗ trợ số người trên quay về một cách hợp pháp và thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

Để phòng, chống dịch COVID -19 trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tăng cường tuần tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tuyến biên giới trên sông Tiền, quyết tâm ngăn chặn, không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội " Đưa hối lộ"

Ngày 5/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 25/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định tố tụng:

Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" xảy ra tại thành phố Hà Nội quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, về tội "Đưa hối lộ".

Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Bị can Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: nld.vn)

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Phan Văn Anh Vũ hiện đang chấp hành án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ án đã xét xử: làm lộ bí mật nhà nước, vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB); vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh...

Nga dự kiến đáp trả biện pháp trừng phạt của Mỹ 

Điện Kremli ngày 5/3 nhấn mạnh Nga hy vọng những lời kêu gọi áp đặt trừng phạt các doanh nhân nước này sẽ không trở thành hiện thực, tuy nhiên nêu rõ Moskva đang chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ tốt nhất các lợi ích của Nga cũng như các công dân và doanh nghiệp Nga.

Điện Kremli cũng nhấn mạnh đang theo dõi chặt chẽ tin tức truyền thông về khả năng Mỹ áp đặt một đợt trừng phạt mới.

Cùng ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ sớm công bố danh sách các công dân Mỹ sẽ bị Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt để đáp trả các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga liên quan chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Trước đó, Điện Kremli ngày 4/3 đã hạ thấp tác động của các biện pháp trừng phạt do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga, tuy nhiên cho biết Moskva sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả.

Ngày 3/3, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao và 14 thực thể của Nga, viện dẫn hành động của Moskva mà Washington cho là đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh năm 2020. Trước đó, ngày 1/3, EU cũng nhất trí áp đặt trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao trong ngành tư pháp và thực thi pháp luật của Nga với cùng cáo buộc trên.

Điện Kremli bác bỏ mọi cáo buộc và nêu rõ không có bằng chứng ông Navalny bị đầu độc./.

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực