WHO cảnh báo Omicron là biến thể đáng lo ngại

Thứ bảy, 27/11/2021 20:57
(ĐCSVN) - Lào Cai triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin; Bắt một giám đốc công ty ở TP Hồ Chí Minh có liên quan tới chuyên án xăng giả; WHO cảnh báo Omicron là biến thể đáng lo ngại… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 27/11.

Lào Cai triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin

Lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai trực tiếp xét hỏi đối tượng. Ảnh: TTXVN 

Sáng 27/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc năm 2021, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111N, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trước tình hình các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đang có dấu hiệu hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh, với nhiều thủ đoạn phức tạp, tinh vi, thường gia cố các phương tiện vận tải để giấu ma túy, ngày 4/11/2021, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 111N. Chuyên án huy động các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công tỉnh phối hợp đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt các đơn vị công an có tuyến đường giáp ranh với các tỉnh khác như Bảo Yên, Văn Bàn, thành phố Lào Cai..., nhằm tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Thào A Sì, sinh năm 1979, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh Lào Cai.

Sau nhiều ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ 35 phút, ngày 25/11, tại khu vực thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, các trinh sát đã bắt giữ thành công đối tượng Thào A Sì, cùng toàn bộ tang vật gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải, và một số tài liệu có liên quan.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mở rộng chuyên án liên quan đến xăng giả: Bắt một Giám đốc công ty ở TP Hồ Chí Minh

 Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư. Ảnh: TTXVN 

Tiếp tục mở rộng chuyên án 920G liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng gia quy mô đặc biệt lớn, sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (sinh năm 1968, thường trú số 287 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, Quận Gò Vấp) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư.

Được biết, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề  kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây luôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

WHO cảnh báo Omicron là biến thể đáng lo ngại

 Như vậy cho đến nay, có 5 biến thể  virus SARS-CoV-2 được WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại bao gồm Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. (Ảnh minh họa: VNVC)

"Dựa trên những bằng chứng cho thấy có sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học về dịch COVID-19, WHO coi B.1.1.529 là biến thể đáng lo ngại và đặt tên là Omicron", thông báo rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam) của WHO nêu rõ.

Bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm của người mắc biến thể này cao hơn các biến thể khác.

Theo trang web của WHO truy cập sáng 27/11, Omicron là biến thể đáng lo ngại thứ năm theo phân loại của WHO, sau các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta. Cũng theo WHO, các công cụ phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hiện tại có thể phát hiện được biến thể mới này.

Giới khoa học lo ngại số lượng đột biến sẽ tác động đến cách thức hoạt động của virus, khiến nó dễ lây lan và lẩn tránh được hệ miễn dịch của con người.

Sau khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xuất hiện gây nhiều quan ngại, các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đang khẩn trương đánh giá hiệu quả của các vaccine phòng COVID-19 hiện có đối với biến thể nguy hiểm này.

Hãng dược BioNTech và Pfizer tuyên bố sẽ có nghiên cứu và kết luận trong vòng vài tuần tới.

Hãng dược Moderna của Mỹ cũng lập tức ra tuyên bố tương tự, trong đó cam kết sẽ phát triển một mũi tiêm tăng cường mới để ứng phó biến thể Omicron, theo Hãng tin AFP.

AstraZeneca xác nhận đang kiểm tra tác động của Omicron đối với vắc xin và thuốc trị COVID-19 của hãng, nhấn mạnh hy vọng vắc xin và thuốc sẽ tiếp tục khắc chế được biến thể mới.

Nam Phi hiện là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Bỉ, Botswana, Israel và Hong Kong (Trung Quốc) cũng lần lượt xác nhận có các ca mắc biến thể mới.

Hiện nay, một số quốc gia đã ban hành hạn chế đi lại khu vực phía Nam Châu Phi. Trước tình hình trên, WHO đã thúc giục các nước hành động dựa trên bằng chứng khoa học và không khuyến khích việc đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại trong cuộc họp báo chiều tối 26/11.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực