Nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp

Thứ hai, 10/01/2022 16:35
(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quan tâm các nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các lực lượng CAND.

Ngày 10/01, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến về công tác Cảnh sát điều tra toàn quốc năm 2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) toàn quốc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của dịch bệnh để triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt các mặt công tác. Về cơ bản các chỉ tiêu công tác trong lĩnh vực điều tra đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Toàn lực lượng đã thụ lý trên 134.000 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt 90,2%; tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 86,37%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

 Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: CA.

Công tác điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo tiếp tục thu được nhiều kết quả nổi bật; tiếp tục đánh trúng, đánh đúng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các băng ổ nhóm tội phạm tín dụng đen, cờ bạc qua mạng... được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Chất lượng các mặt công tác điều tra tội phạm ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát điều tra ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương các lực lượng đã làm rất tốt trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo yên bình đầu năm, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, ngày càng xuất hiện những vấn đề mới, những yếu tố phi truyền thống, sử dụng công nghệ cao..., đặt ra yêu cầu đối với lực lượng CSĐT phải không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và phi truyền thống; liên tục tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng vụ án, từng đối tượng.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CSĐT các cấp quán triệt những yêu cầu có tính nguyên tắc trong công tác điều tra từ Trung ương đến cơ sở, nhất là chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa điều tra với trinh sát trong hoạt động của Cơ quan điều tra các cấp; yêu cầu về thượng tôn pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phát huy hơn nữa tính “nhân văn” trong hoạt động điều tra.  Trong từng vụ án phải phân hóa rõ trách nhiệm của từng đối tượng để áp dụng chính sách hình sự phù hợp.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, nhất là các đồng chí Cục trưởng các Cục nghiệp vụ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hệ lực lượng.

 Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm  phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ảnh: CA

 "Công tác điều tra liên quan đến sinh mệnh chính trị của từng con người, vì vậy, Cơ quan CSĐT các cấp phải hết sức trách nhiệm, quan tâm nhiều đến khía cạnh phòng ngừa tội phạm; tiếp tục thực hiện nguyên tắc "phát hiện một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục các vi phạm trong điều tra, xử lý tội phạm. Tập trung bàn các giải pháp căn cơ, quyết liệt phòng ngừa sai phạm. Tạo sự chuyển biến, đột phá hơn trong vận động đầu thú, thanh loại các đối tượng truy nã.

Tiếp tục quan tâm các nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan CSĐT các cấp. Tăng cường phương tiện, kinh phí, các điều kiện bảo đảm để Cơ quan CSĐT các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xử lý nghiêm những trường hợp bảo kê, bao che cho tội phạm... Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CSĐT đẩy mạnh cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nhâm Dần. Tạo môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy mong muốn Cơ quan CSĐT các cấp đổi mới tư duy để nhận thức thật rõ, đầy đủ, từ đó có các giải pháp hay và thông minh, thu về kết quả tốt; đồng thời khẳng định, với trách nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cơ quan CSĐT các cấp chủ động hơn trong các nhiệm vụ công tác, phấn đấu năm 2022 đạt kết quả cao hơn.../.

Vy Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực