Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ

Thứ tư, 24/01/2018 15:19
(ĐCSVN) - Sáng ngày 24/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ. Tham gia kỳ thi tuyển có 13 ứng viên cùng tranh tài vào 4 vị trí gồm: 1 Vụ trưởng, 3 Phó Vụ trưởng.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm, đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, sở và cấp phòng” ở một số bộ, ban, ngành; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở 14 bộ, ngành Trung ương trong đó có TANDTC, ngày 8/8/2017, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 547-KH/BCS ngày 08/8/2017 về tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại TANDTC.

13 ứng viên thi tuyển là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, quan điểm lập trường vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt. Những ứng viên phải được quy hoạch cấp vụ hoặc tương đương, đã đăng ký và được chấp nhận tham gia kỳ thi.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang phát biểu tại Kỳ thi. (Ảnh: TH)

Ngoài ra, đối tượng dự thi được mở rộng không chỉ ở các đơn vị cần bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mà các ứng viên ở tất cả các đơn vị khác nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đều có thể nộp hồ sơ dự thi.

Các ứng viên tham gia kỳ thi bằng hình thức bài viết, kết quả bài thi được niêm phong kín và chấm thi theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã có quyết định thành lập Hội đồng thi gồm: Ban coi thi; Ban giám sát và các bộ phận phục vụ nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thi, công khai, minh bạch, chặt chẽ.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang nhấn mạnh, đây là kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ đầu tiên của hệ thống Tòa án nhân dân. Kỳ thi mang dấu ấn rất quan trọng của Tòa án nhân dân, làm tiền đề cho các kỳ thi tuyển tiếp theo của TANDTC và toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Với tính chất và ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, Phó Chánh án Lê Hồng Quang đề nghị, Hội đồng thi và Ban coi thi, Ban giám sát hết sức nghiêm túc trong thực hiện quy chế thi tuyển; cần công tâm, khách quan, trung thực trong thực thi nhiệm vụ, nhằm chọn được cán bộ quản lý giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng để xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân vững mạnh.

Đối với các ứng viên, Phó Chánh án Lê Hồng Quang  yêu cầu phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và chịu sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng thi; nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ để làm tốt bài thi.

Sau lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo TANDTC và Hội đồng thi, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án đã kiểm tra niêm phong đề thi và công bố đề thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ TANDTC./.

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực